Myanmar thay Tham mưu trưởng Không quân xoa dịu Trung Quốc

Myanmar đã thay thế Tham mưu trưởng Không quân Lwin Oo - động thái nhằm phản hồi lại sự phẫn nộ của Bắc Kinh trước vụ bom rơi vào lãnh thổ Trung Quốc.

Ngày 29/6, các quan chức cho biết Myanmar đã thay thế Tham mưu trưởng Không quân Lwin Oo. Đây được xem là động thái nhằm phản hồi lại sự phẫn nộ của Bắc Kinh trước vụ bom rơi vào lãnh thổ Trung Quốc làm 4 nông dân nước này thiệt mạng 3 tháng trước.

Một quan chức cấp cao giấu tên của Văn phòng Tổng thống Myanmar cho hay Thiếu tướng Lwin Oo đã được thay thế bằng Chuẩn tướng Maung Maung Kyaw.

Còn theo một quan chức Không quân Myanmar, ông Lwin Oo được cho là mất chức do vụ bom rơi vào phía Trung Quốc trong chiến dịch chống lực lượng Quân đội Liên minh Dân chủ Dân tộc Kokang ở Myanmar (MNDAA). Quan chức này nói: "Theo như chúng tôi biết, ông Oo bị cách chức như một hình phạt do không quân thả bom nhầm vào lãnh thổ Trung Quốc".

Hiện Myanmar có một chính phủ gần như là dân sự sau 49 năm nằm dưới sự lãnh đạo của chính quyền quân sự, song những động thái điều chuyển chức vụ cấp cao trong quân đội vẫn được tiến hành bí mật.

TN (AFP)

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.