Myanmar lần đầu tiên ghi nhận trên 5.000 ca mắc COVID-19 trong một ngày

Theo giới chức y tế Myanmar, nước này lần đầu tiên ghi nhận số ca mắc mới COVID-19 theo ngày vượt ngưỡng 5.000 ca, cụ thể là 5.014 ca ghi nhận ngày 12/7.  

Như vậy, đến nay Myanmar đã ghi nhận tổng cộng 197.227 ca mắc COVID-19, trong đó 3.927 ca tử vong. 

Chú thích ảnh
Một điểm xét nghiệm COVID-19 tại Yangon, Myanmar. Ảnh: AFP/TTXVN

Cùng ngày 12/7 Bộ Y tế Myanmar đã mở rộng áp dụng quy định người dân ở nhà tại 11 thành phố thuộc các bang Kachin, Kayin, Shan và các vùng Sagaing, Ayeyarwady, Magway do dịch bùng phát mạnh. Theo đó, đến nay Myanmar đã áp dụng lệnh này tại 74 thành phố, thị trấn trên cả nước.

Myanmar ghi nhận 2 ca đầu tiên mắc COVID-19 vào ngày 23/3 năm ngoái.

Trong khi đó, Hàn Quốc tiếp tục ghi nhận số ca mắc mới COVID-19 trên 1.000 ca ngày thứ 7 lên tiếp, bất chấp nước này đã áp đặt các biện pháp tăng cường giãn cách xã hội ở mức cao nhất. 

*Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) ngày 13/7 cho biết nước này có thêm 1.150 ca mắc mới COVID-19, trong đó 1.097 ca lây nhiễm trong cộng đồng, nâng tổng số lên 170.296 ca bệnh. Đây là lần đầu tiên kể từ khi dịch COVID-19 bùng phát, Hàn Quốc ghi nhận số ca mắc mới vượt ngưỡng 1.000 ca trong 7 ngày liên tiếp. Do biến thể Delta đang lây lan nhanh trong bối cảnh mùa nghỉ Hè đang đến gần, KDCA cảnh báo số ca mắc mới hằng ngày có thể vượt ngưỡng 2.000 vào giữa tháng 8 tới.

Số liệu của KDCA cũng cho thấy số lượng ca nhiễm biến thể Delta chiếm 26,5% tổng số ca mắc mới được phát hiện ở khu vực thủ đô Seoul trong tuần đầu tiên của tháng 7, cao hơn nhiều lần so với mức 2,8% cùng thời điểm trong tháng 6 vừa qua. Chỉ tính riêng trong tuần đầu tiên của tháng 7 này, biến thể Delta được ghi nhận chiếm tới 60% tổng số ca nhiễm các biến thể ở Hàn Quốc. Tỷ lệ lây nhiễm là 1,24. Ngoài ra, số lượng ca nhiễm mới không xác định nguồn lây chiếm 1/3 tổng số ca nhiễm mới trong tuần qua cũng làm dấy lên những lo ngại nhiều hơn về những bệnh nhân không có triệu chứng. 

Cùng ngày 13/7, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) công bố báo cáo dịch bệnh hằng tuần, cho biết Triều Tiên đến nay đã tiến hành xét nghiệm virus SARS-CoV-2 đối với khoảng 35.000 người, song chưa phát hiện ca mắc COVID-19 nào. 

Theo báo cáo, từ ngày 25/6 - 1/7, có 718 người Triều Tiên đã tiến hành xét nghiệm, nâng tổng số công dân nước này đã xét nghiệm lên 32.512 người, song không có người nào mắc COVID-19.

Mặc dù tuyên bố không có ca mắc COVID-19 nào, song Triều Tiên vẫn nhanh chóng triển khai các biện pháp phòng chống dịch như siết chặt kiểm soát biên giới từ đầu năm ngoái. Triều Tiên dự kiến nhận khoảng 2 triệu liều vaccine ngừa COVID-19 theo cơ chế COVAX, nhưng số vaccine này chưa đến Triều Tiên.

Tấn Đạt-Anh Nguyên (TTXVN)

Dành cho bạn

Cựu Tổng thống Liên bang Nga, ông Dmitry Medvedev, người đang giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga. Ảnh: EPA/TTXVN

Cựu Tổng thống Nga cảnh báo vệ tinh Starlink có thể ‘rơi như đồ trang trí trên cây thông Noel’

Cựu Tổng thống Liên bang Nga Dmitry Medvedev cảnh báo việc “phong tỏa” mạng vệ tinh Rassvet của Moskva theo đề nghị của Ukraine có thể dẫn tới một “cuộc chiến tranh không gian toàn diện”, đồng thời nói các vệ tinh Starlink của Mỹ có thể “rơi xuống như những món đồ trang trí trên một cây thông Noel đã khô héo”.

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.