Myanmar: Bà Aung San Suu Kyi xuất hiện tại tòa

Ngày 24/5, bà Aung San Suu Kyi đã xuất hiện tại tòa án Myanmar lần đầu tiên kể từ khi quân đội nước này bắt giữ các lãnh đạo chính phủ, các thủ hiến vùng và bang cùng các thành viên cấp cao của đảng Liên đoàn quốc gia vì dân chủ (NLD) hồi đầu tháng 2 vừa qua.
Chú thích ảnh
Nhà lãnh đạo Aung San Suu Kyi. Ảnh tư liệu: She The People/TTXVN

Theo luật sư Thae Maung Maung, sức khỏe của bà Suu Kyi tốt và bà đã có cuộc gặp trực tiếp với đội ngũ pháp lý của bà trong 30 phút trước phiên xét xử. Bà Suu Kyi đối mặt với nhiều cáo buộc, bao gồm vi phạm luật bí mật nhà nước.

Trước đó, tại một cuộc họp với các đảng phái chính trị ngày 21/5 vừa qua, Ủy ban Bầu cử Thống nhất (UEC), do chính quyền quân sự tại Myanmar chỉ định, đã giải tán đảng NLD của bà Aung San Suu Kyi với lý do gian lận trong cuộc bầu cử quốc hội hồi tháng 11/2020. Tuy nhiên, nhiều đảng, trong đó có NLD, tẩy chay cuộc họp này.

Myanmar rơi vào bế tắc chính trị kể từ ngày 1/2 vừa qua sau khi quân đội bắt giữ các lãnh đạo chính phủ, các thủ hiến vùng và bang cùng các thành viên cấp cao của đảng NLD với cáo buộc có hành vi gian lận bầu cử. Sau khi tạm nắm quyền điều hành đất nước, quân đội Myanmar ban bố tình trạng khẩn cấp kéo dài 1 năm, đồng thời cam kết sẽ tổ chức bầu cử và chuyển giao quyền lực.

Ngọc Hà (TTXVN)

Dành cho bạn

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Trong ngày họp đầu tiên của Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS) lần thứ 18 diễn ra ở Ấn Độ, các nhà lãnh đạo BRICS đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về rủi ro ngày càng tăng từ các vụ xung đột và tấn công nhằm vào cơ sở hạt nhân.

Nga bác đề xuất gặp thượng đỉnh với Ukraine tại Mỹ

Nga bác đề xuất gặp thượng đỉnh với Ukraine tại Mỹ

Ngày 12/9, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đã bác đề xuất của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky về việc gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) ở Mỹ, cho rằng một cuộc gặp như vậy là “bất khả thi”.