Hàn Quốc hoan nghênh nỗ lực của ASEAN chấm dứt bạo lực ở Myanmar

Hàn Quốc ngày 26/4 đã hoan nghênh tuyên bố chung của các nhà lãnh đạo Đông Nam Á kêu gọi chấm dứt bạo lực ở Myanmar và theo đuổi một giải pháp hòa bình.
Chú thích ảnh
Hội nghị các Nhà Lãnh đạo ASEAN được tổ chức tại trụ sở Ban Thư ký ASEAN ở thủ đô Jakarta, Indonesia. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hàn Quốc Choi Young-sam tuyên bố: “Chính phủ của chúng tôi cho rằng các thỏa thuận sẽ tạo cơ sở cho việc khôi phục ổn định và hòa bình ở Myanmar và chúng tôi mong đợi việc thực hiện các thỏa thuận một cách trung thực và liên tục. Đặc biệt, chúng tôi kêu gọi chấm dứt ngay lập tức bạo lực chống lại người biểu tình và hy vọng một đặc phái viên ASEAN có thể đến đất nước này vào một ngày sớm nhất để có một cuộc đối thoại mang tính xây dựng sẽ bao gồm tất cả các bên liên quan".

Trước đó, ngày 24/4 tại hội nghị cấp cao ở Jakarta (Indonesia), các lãnh đạo ASEAN đã đi tới nhất trí về 5 điểm giải quyết cuộc khủng hoảng chính trị ở Myanmar, gồm chấm dứt bạo lực, đối thoại xây dựng giữa các bên, một đặc phái viên của ASEAN sẽ tạo điều kiện cho đối thoại, chấp nhận viện trợ và một chuyến thăm Myanmar của phái viên trên.

Hội nghị các nhà lãnh đạo ASEAN là nỗ lực quốc tế có phối hợp đầu tiên nhằm xoa dịu khủng hoảng ở Myanmar kể từ khi chính biến xảy ra ở nước này.

Mạnh Hùng (TTXVN)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.