Mỹ xuất khẩu vaccine ngừa COVID-19, quốc gia nào sẽ hưởng lợi đầu tiên?

Các quốc gia tại Mỹ Latinh được cho là sẽ nhận hàng triệu liều vaccine ngừa COVID-19 trong một vài tuần tới khi Mỹ cam kết xuất khẩu 80 triệu liều vaccine nước này sản xuất.
Chú thích ảnh
Container đông lạnh chứa vaccine COVID-19 của hãng Pfizer được dỡ khỏi máy bay đỗ tại sân bay quốc tế Viracopos, Brazil. Ảnh: Reuters

Dẫn hai nguồn tin biết rõ vấn đề, hãng tin Reuters cho biết Mỹ đang cân nhắc ưu tiên các quốc gia nằm chung bán cầu vì lợi ích của người dân Mỹ.

Trong khi đó, hãng dược phẩm Pfizer cũng đã bắt đầu xuất khẩu hàng triệu liều vaccine sản xuất tại Mỹ sang cho các quốc gia ở Trung và Nam Mỹ. Với năng suất 10 triệu liều/tuần, Pfizer đã vận chuyển các liều vaccine từ cơ sở tại Michigan sang các quốc gia láng giềng với Mỹ gồm Canada và Mexico, cũng như gần 10 nước Mỹ Latinh khác, trong đó có Brazil, Costa Rica, Ecuador và Peru. Pfizer cho biết họ lựa chọn vận chuyển vaccine ngừa COVID-19 tới các quốc gia này là do khoảng cách địa lý gần và mong muốn cung cấp vaccine cho các quốc gia có thu nhập vừa và thấp. Pfizer cũng đang thảo luận với Ấn Độ để cung cấp vaccine, mặc dù quốc gia Nam Á này chưa phê duyệt đối với vaccine của hãng.

Nhiều quốc gia Mỹ Latinh có nhu cầu rất lớn đối với vaccine ngừa COVID-19 trong bối cảnh dịch bệnh bùng phát nghiêm trọng. Brazil là một trong những quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề nhất trên thế giới do đại dịch, với ghi nhận tổng cộng trên 15 triệu ca mắc COVID-19 và 400.000 trường hợp tử vong. Hiện Brazil chỉ có đủ lượng vaccine để tiêm chủng cho khoảng 13% dân số, trong khi số lượng ca mắc mới mỗi ngày tại đây đều chạm gần mốc 65.000 ca.

Về phần mình, Nhà Trắng vẫn đang cân nhắc làm thế nào để phân phối các liều vaccine mà họ cam kết xuất khẩu ra nước ngoài. Tổng thống Mỹ Joe Biden vẫn chưa đưa ra quyết định. Tiêu chí để chia sẻ vaccine sẽ là sự linh hoạt về dịch tễ học và địa lý tại mỗi khu vực để có thể thực hiện các điều chỉnh khi có sự thay đổi về tình hình đại dịch.

Mỹ được cho là đang cạnh tranh với Trung Quốc và Nga để thắt chặt các mối quan hệ trên toàn thế giới và tăng cường ảnh hưởng địa chính trị thông qua cái gọi là "ngoại giao vaccine".

Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa kiêm cựu ứng cử viên tổng thống Mitt Romney ngày 20/5 đã hối thúc chính quyền liên bang tăng tốc mức độ chia sẻ vaccine với các nước khác để có vị thế cạnh tranh tốt hơn với các đối thủ toàn cầu.

Gayle Smith, điều phối viên toàn cầu của Mỹ về COVID-19, ngày 19/5 cho hay quốc gia này sẽ tài trợ một số lượng đáng kể vaccine COVID-19 thông qua chương trình COVAX do Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) phát động để phân phối cho nước nghèo hơn.

Bảo Hà/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Xả súng nghi khủng bố tại Pháp, 5 người thương vong

Xả súng nghi khủng bố tại Pháp, 5 người thương vong

Ngày 23/10, một vụ xả súng đã xảy ra ở khu vực ngoại ô phía Tây Nam thủ đô Paris của Pháp, khiến 1 người thiệt mạng và 4 người bị thương. Các công tố viên đang điều tra vụ việc theo hướng đây là hành vi “khủng bố” mang động cơ phân biệt chủng tộc.

Hàn Quốc đề xuất đối thoại quân sự với Triều Tiên

Hàn Quốc đề xuất đối thoại quân sự với Triều Tiên

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, ngày 23/10, Hàn Quốc đã nối lại đề xuất tổ chức các cuộc đối thoại quân sự với Triều Tiên nhằm thảo luận về những khác biệt trong nhận thức liên quan đến vị trí đường ranh giới liên Triều, trong bối cảnh căng thẳng gia tăng sau vụ nổ mìn xảy ra bên trong Khu phi quân sự (DMZ) hồi tháng trước.

Áp lực lạm phát đè nặng lên tăng trưởng kinh tế Eurozone

Áp lực lạm phát đè nặng lên tăng trưởng kinh tế Eurozone

Hoạt động của khu vực tư nhân tại Eurozone tăng trưởng chậm nhất trong 4 tháng vào tháng 10/2026, do chi phí gia tăng dưới tác động của giá năng lượng và hoạt động kinh doanh tại Pháp thu hẹp trong bối cảnh nước này đối mặt với nhiều sức ép về chính trị và tài chính.