Mỹ xem xét điều chỉnh thuế nhập khẩu đối với hàng hóa Trung Quốc

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen ngày 8/6 cho biết Washington đang xem xét dỡ bỏ một số loại thuế trừng phạt được áp đặt từ thời cựu Tổng thống Donald Trump đối với hàng nhập khẩu Trung Quốc, trong nỗ lực làm giảm tỉ lệ lạm phát leo thang ở nước này.
Chú thích ảnh
Tàu container tại cảng ở Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông, miền Đông Trung Quốc. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu tại cuộc điều trần trước Ủy ban Tài chính và thuế vụ Hạ viện Mỹ, bà Yellen cho biết chính quyền của Tổng thống Joe Biden sẽ cung cấp thêm thông tin về kế hoạch dỡ bỏ các loại thuế nhập khẩu đối với hàng hóa Trung Quốc trong “những tuần tới”.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ vẫn bảo lưu quan điểm cho rằng Trung Quốc có những “hành xử thương mại không công bằng”, nhưng cũng thừa nhận các biện pháp trừng phạt của chính quyền tiền nhiệm Mỹ “không được thiết kế để phục vụ lợi ích chiến lược” của Washington. Bà Yellen cho biết chính quyền của Tổng thống Biden đang tìm cách điều chỉnh mức thuế trừng phạt theo cách mang tính chiến lược hơn, đồng thời cho rằng một số thuế quan gây phương hại tới người tiêu dùng và doanh nghiệp Mỹ và do vậy cần được dỡ bỏ.

Các mức thuế đánh vào hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc lần đầu tiên được Mỹ áp đặt vào năm 2018, và tăng dần để áp đặt với khoảng 350 tỷ USD hàng nhập khẩu từ Trung Quốc mỗi năm, nhằm trả đũa các cáo buộc nhằm vào Trung Quốc liên quan vấn đề quyền sở hữu trí tuệ và chuyển giao công nghệ.

Các mức thuế này sẽ bắt đầu hết hạn vào tháng 7 tới trừ khi được gia hạn. Trong khi đó, Tổng thống Joe Biden đang đối mặt với những lời kêu gọi ngày càng tăng về việc dỡ bỏ các mức thuế theo "Điều khoản 301" nhằm giúp đối phó với tỉ lệ lạm phát ở mức cao nhất tại nước này trong hơn 4 thập kỷ qua.

Minh Châu (TTXVN)

Dành cho bạn

Khói lửa bốc lên từ một vụ nổ ở thủ đô Kiev, Ukraine năm 2022. Ảnh tư liệu: Ukrainian President’s Office/TTXVN

Nga kêu gọi các nhà ngoại giao rời Kiev giữa nguy cơ ‘ác mộng hậu cần’

Liên bang Nga một lần nữa kêu gọi các nhà ngoại giao nước ngoài rời Kiev và tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công đáp trả quy mô lớn, trong bối cảnh hệ thống cầu qua sông Dnipro tại thủ đô Ukraine liên tiếp bị tấn công. Việc 5 trong 6 cầu đường bộ bị hạn chế hoặc đình chỉ giao thông đang làm dấy lên nguy cơ về một “cơn ác mộng hậu cần” đối với Kiev.

Trụ sở Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) tại Washington DC. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Giảm khả năng Fed và ECB tăng lãi suất tại các cuộc họp tháng này

Áp lực tiếp tục tăng lãi suất tại các cuộc họp trong tháng này đối với Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) và Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) đã giảm bớt. Nguyên nhân là do dữ liệu việc làm của Mỹ yếu hơn dự kiến và những căng thẳng trên thị trường tài chính Pháp.