Mỹ xây dựng ‘không quân vô hình’ áp đảo Nga, Trung

Lầu Năm góc tính chi hàng trăm triệu USD trong năm tới cho việc khởi động dự án phát triển các loại máy bay chiến đấu tàng hình mới.
Lầu Năm góc tính chi hàng trăm triệu USD trong năm tới cho việc khởi động dự án phát triển các loại máy bay chiến đấu tàng hình mới. Dây chuyền sản xuất tại các nhà thầu quân sự chuyên chế tạo, lắp ráp chiến đấu cơ thế hệ thứ 5 có thể ngưng lại do những trục trặc liên quan đến tiêm kích F-35. Thế nhưng điều đó cũng không quá đáng lo: Lầu Năm góc đang đổ tiền vào 3 dự án nghiên cứu, phát triển các loại máy bay chiến đấu thế hệ thứ 6, chưa kể khoản ngân sách dành cho phát triển máy bay ném bom chiến lược mới, máy bay không người lái tàng hình cất, hạ cánh trên tàu sân bay.
Mỹ xây dựng ‘không quân vô hình’ áp đảo Nga, Trung ảnh 1

Không quân Mỹ hướng hướng mục tiêu mới. Ảnh: Northrop Grumman

Kết hợp lại, những bước đi này sẽ tạo ra một lực lượng “không quân vô hình”  thống nhất của quân đội Mỹ. Những máy bay tàng hình mới sẽ tạo cho không quân Mỹ khả năng chiến đấu vượt trội, nhất là khi nó được tích hợp một loạt các công nghệ, vũ khí mới như súng điện từ, súng laze…Ngân sách quốc phòng trong năm tài khóa 2016 được công bố hôm 2/2 có khoản chi cho dự án mới mà Lầu Năm góc gọi là “Sáng kiến cải tiến không gian” (AII). Chương trình này do Cơ quan phát triển các dự án nghiên cứu Quốc phòng tiên tiến (DARPA) - tổ hợp nghiên cứu quân sự hàng đầu của Quân đội Mỹ, đảm trách. Trọng tâm của dự án là phát triển một loại chiến đấu cơ tàng hình “bí ẩn” (X-plane). X-plane sẽ được tích hợp các công nghệ mới mà cũng có thể được dùng trong các máy bay tàng hình hiện đại của không quân và hải quân. Nó sẽ là “người kế nhiệm” của F-22 Rator - máy bay tiêm kích thế hệ thứ 5. Dựa trên thành công của X-plane, các tổ hợp quân sự cũng sẽ phát triển máy bay mới, thay thế cho loại F/A Super Hornet của hải quân, vốn được xem là tiêm kích thế hệ thứ 4. Đề xuất ngân sách mới cũng bao gồm khoản tiền cho các chương trình phát triển của không quân và hải quân; tạo ra 3 chương trình trong tổng thể dự án phát triển thế hệ máy bay chiến đấu tàng hình mới do DARPA thực hiện. Số tiền chưa được công bố chính thức, nhưng chương trình của DARPA hướng đến việc phát triển các công nghệ mới vượt trội, giúp không quân Mỹ đánh bại được các “đối thủ” Nga và Trung Quốc. Giới tướng lĩnh Lầu Năm góc gần đây tỏ ra quan ngại trước việc các tiêm kích tàng hình mới nhất của Mỹ như F-22 hay F-35 không đủ sức “sống sót” trước các chủng loại vũ khí, trang bị phòng không hiện đại mà Nga và Trung Quốc đang phát triển. Nguyên do chính là việc hai loại chiến đấu cơ này có thể bị các radar tần số thấp định vị, theo dõi, truyền lệnh tấn công. Cùng lúc, Lầu Năm góc tiếp tục theo đuổi chương trình phát triển khoảng 80-100 máy bay ném bom chiến lược mới, trị giá 550 triệu USD/chiếc, thay thế cho B52, B-1 Lancer. Máy bay ném bom tầm xa này dự định sẽ được đưa vào biên chế sau năm 2020. Không tiết lộ chi tiết, giới chức quân sự Mỹ chỉ mô tả đó là loại tàng hình, siêu thanh, được trang bị tên lửa hành trình tầm xa.Hoài Thanh (Theo Thedailybeast)

Dành cho bạn

Google thử nghiệm chip AI trong không gian

Google thử nghiệm chip AI trong không gian

Ngày 2/10, công ty Google thuộc Tập đoàn Alphabet đã phóng vệ tinh mẫu thử nghiệm lên quỹ đạo nhằm đánh giá khả năng hoạt động của chip TPU trong môi trường khắc nghiệt của không gian.

Tesla công bố số xe giao quý III/2026 vượt xa dự báo

Tesla công bố số xe giao quý III/2026 vượt xa dự báo

Hãng Tesla ngày 2/10 công bố đã bàn giao 486.532 xe trong quý III/2026, vượt đáng kể dự báo của giới phân tích, trong khi sản lượng đạt 464.391 xe. Cổ phiếu của Tesla tăng khoảng 2% trong phiên giao dịch cùng ngày sau khi số liệu trên được công bố.

Tổng công trình sư cần quyền tự chủ để dẫn dắt các nhiệm vụ lớn

Tổng công trình sư cần quyền tự chủ để dẫn dắt các nhiệm vụ lớn

Trong bối cảnh khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo là động lực phát triển, việc phát huy trí thức Việt Nam trong và ngoài nước, làm chủ công nghệ mới và đưa kết quả nghiên cứu vào thực tiễn đòi hỏi những cơ chế phù hợp để kết nối nguồn lực, xây dựng các nhóm nghiên cứu mạnh.