Nga phát triển máy bay chiến đấu thế hệ thứ 6

Phó Giám đốc Tập đoàn "Công nghệ vô tuyến điện tử" (KRET) - nhà sản xuất linh kiện điện tử lớn nhất của Nga, cho biết tập đoàn đã tiến hành phát triển máy bay chiến đấu thế hệ thứ 6, cả có điều khiển và không người lái.
Phó Giám đốc Tập đoàn "Công nghệ vô tuyến điện tử" (KRET) - nhà sản xuất linh kiện điện tử lớn nhất của Nga, ông Vladimir Mikheyev cho biết tập đoàn đã tiến hành phát triển máy bay chiến đấu thế hệ thứ 6, cả có điều khiển và không người lái.
Nga phát triển máy bay chiến đấu thế hệ thứ 6 ảnh 1

Một chiếc Sukhoi Su-30 của Nga. Ảnh: wikipedia

RIA-Novosti dẫn lời ông Mikheyev nói: "Chúng tôi đang làm việc không chỉ với PAK FA, mà cả máy bay thế hệ thứ 6". Theo ông, loại máy bay này có 2 phiên bản, có điều khiển và không người lái.Tin về việc các nhà chế tạo máy bay Nga phát triển máy bay chiến đấu thế hệ thứ 6 xuất hiện vào tháng 8/2013. Tháng 7 năm ngoái, Tổng công ty chế tạo máy bay thống nhất (UAC) cho biết họ dự kiến mẫu đầu tiên của máy bay chiến đấu thế hệ thứ 6 sẽ hình thành vào khoảng nửa sau thập niên 2020.Tại Mỹ, máy bay chiến đấu thế hệ thứ 6 do các tập đoàn Boeing và Lockheed Martin Corp phát triển. Dự kiến vào thập niên 2030, các cỗ máy này sẽ thay thế máy bay thế hệ thứ 5 - F-22 Raptor, trong phiên chế Không quân Mỹ, và tiêm kích thế hệ thứ 4 dùng cho tàu sân bay của Hải quân F/A-18E/F Super Hornet.
Duy Trinh
(P/v TTXVN tại Nga)

Dành cho bạn

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Lầu Năm Góc đã trao cho Raytheon, thuộc tập đoàn RTX, hợp đồng trị giá 24,4 tỷ USD nhằm đẩy nhanh sản xuất tên lửa đánh chặn Standard Missile-6 (SM-6), trong bối cảnh quân đội Mỹ thúc đẩy bổ sung kho đạn dược sau các cuộc xung đột gần đây tại Trung Đông.

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 1/10, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thông báo Quân đội Đức sẽ thành lập trung đoàn chuyên trách các hệ thống không người lái đầu tiên trong năm 2027, với quân số lên tới 600 người và khả năng tác chiến ở cự ly tối đa 500 km.