Mỹ xây căn cứ quân sự trái phép tại ‘vựa dầu’ Syria

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Vershinin đã lên án Mỹ vì xây căn cứ nhằm tăng cường hiện diện trái phép tại Syria, coi đây là hành động vi phạm luật pháp quốc tế. 
Chú thích ảnh
Xe quân sự Mỹ xuất hiện gần một cơ sở lọc dầu tại Đông Bắc Syria ngày 3/11. Ảnh: RT

Kênh truyền hình RT đưa tin tuyên bố trên được đưa ra không lâu sau khi truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ phản ánh về việc Mỹ đang xây dựng hai căn cứ quân sự mới gần thị trấn al-Sur thuộc tỉnh Deir ez-Zor. 

Mục đích chính xác của Washington khi xây dựng căn cứ này vẫn chưa rõ ràng. Tuy nhiên, tỉnh Deir ez-Zor – nơi Mỹ đã triển khai khoảng 250 – 300 binh sĩ, nhiều phương tiện xây dựng, xe bọc thép và vũ khí – nổi tiếng là “vựa dầu” của Syria.

Phản ứng của ông Vershinin củng cố lại quan điểm của Nga về vấn đề này, từng được Ngoại trưởng Sergey Lavrov và Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố trước đó. “Bất kỳ hành động nào - hiện tại chúng tôi không nói về bất cứ điều gì cụ thể - rằng Mỹ đánh bạo duy trì hiện diện quân sự ở Syria là không thể chấp nhận được và bất hợp pháp theo quan điểm của chúng tôi cũng như theo luật pháp quốc tế”, Thứ trưởng Sergey Vershinin khẳng định. 

Thông tin về hoạt động xây dựng căn cứ mới từng được Tổng thống Mỹ Donald Trump nhắc đến khi tuyên bố rằng các lực lượng Mỹ còn lại ở Syria hiện làm nhiệm vụ bảo vệ các cơ sở lọc dầu. 

Trong khi đó, Nga nhiều lần tố cáo Mỹ đang vi phạm lệnh trừng phạt nhằm vào Syria do chính nước này áp đặt khi đánh cắp dầu thô từ các mỏ mà Mỹ tuyên bố bảo vệ. Kênh truyền RT dẫn lời bà Zakharova cho hay mỗi tháng Mỹ đã chuyển lậu lượng dầu thô trị giá lên đến 30 triệu USD khỏi Syria. Nguồn nhiên liệu này bắt nguồn từ những mỏ dầu ở miền Đông Bắc quốc gia này, nơi lính Mỹ vẫn duy trì sự hiện diện quân sự tại đây sau khi rút khỏi khu vực biên giới Syria – Thổ Nhĩ Kỳ.

“Một đất nước lặp đi lặp lại tuyên bố rằng luôn tuân thủ giá trị dân chủ và pháp trị trong quan hệ quốc tế đang bơm trộm dầu dưới vỏ bọc chống khủng bố IS”, nữ phát ngôn viên Nga mạnh mẽ lên án.

Các mỏ dầu tại tỉnh Deir ez-Zor, phía Đông sông Euphrates do lực lượng người Kurd mà Mỹ hẫu thuẫn chiếm quyền kiểm soát trong quá trình chiến đấu với tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS). 

Hoàng Trang/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Israel đưa AI và robot vào đội hình tác chiến của Lực lượng Phòng vệ

Israel đưa AI và robot vào đội hình tác chiến của Lực lượng Phòng vệ

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đang tổ chức lại lực lượng để đưa trí tuệ nhân tạo (AI) và các hệ thống không người lái từ những công cụ hỗ trợ trở thành một bộ phận trực tiếp của đội hình tác chiến trên bộ, trên không và trên biển.
NATO đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng

NATO đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng

Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây dương (NATO) Mark Rutte cho biết các nước thành viên liên minh đang đẩy mạnh đầu tư, hiện đại hóa cơ sở sản xuất và mở rộng năng lực của ngành công nghiệp quốc phòng.
WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

Các nguồn thạo tin của tờ The Wall Street Journal (Mỹ) cho biết Iran đã nối lại hoạt động sản xuất tên lửa đạn đạo tại các cơ sở ngầm và sử dụng linh kiện dự trữ. Diễn biến này đang đặt dấu hỏi đối với thành quả mà Mỹ và Israel từng quảng bá là thắng lợi lớn của cuộc chiến.
'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

Các cuộc tấn công của Houthi trong thời gian gần đây nhằm vào Saudi Arabia đã làm dấy lên câu hỏi liệu Riyadh có kích hoạt “Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Hồi giáo” - liên minh an ninh gồm Pakistan, Saudi Arabia và Thổ Nhĩ Kỳ hay không. Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan cho rằng khả năng này hoàn toàn có thể xảy ra.