Nga tố Mỹ đánh cắp của Syria dầu thô trị giá 30 triệu USD/tháng

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova tố cáo Mỹ đang vi phạm lệnh trừng phạt nhằm vào Syria mà nước này áp đặt khi đánh cắp dầu thô từ các mỏ mà Mỹ tuyên bố bảo vệ. 
Chú thích ảnh
Xe bọc thép Mỹ tuần tra thị trấn miền Đông Bắc Qahtaniyah tại biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ hôm 31/10. Ảnh: AFP 

Kênh truyền RT dẫn lời bà Zakharova cho hay mỗi tháng Mỹ đã chuyển lậu lượng dầu thô trị giá lên đến 30 triệu USD khỏi Syria. Nguồn nhiên liệu này bắt nguồn từ những mỏ dầu ở miền Đông Bắc quốc gia này, nơi lính Mỹ vẫn duy trì sự hiện diện quân sự tại đây, sau khi rút khỏi khu vực biên giới Syria – Thổ Nhĩ Kỳ.

“Một đất nước lặp đi lặp lại tuyên bố rằng luôn tuân thủ giá trị dân chủ và pháp trị trong quan hệ quốc tế đang bơm trộm dầu dưới vỏ bọc chống khủng bố IS”, nữ phát ngôn viên Nga mạnh mẽ lên án.  

Các mỏ dầu tại tỉnh Deir ez-Zor, phía Đông sông Euphrates do lực lượng người Kurd mà Mỹ hẫu thuẫn chiếm quyền kiểm soát trong quá trình chiến đấu với tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS). 

Trước đó, ngày 25/10, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper tuyên bố quốc gia này có kế hoạch tiến hành các biện pháp trong tương lai gần để củng cố các vị trí tại khu vực Deir ez-Zor nhằm ngăn chặn tàn quân IS tiếp cận mỏ dầu. Theo người đứng đầu Lầu Năm Góc, Mỹ đang tìm cách làm thế nào để đảm bảo an toàn cho các cơ sở khai thác dầu.

Tuy nhiên, theo Moskva, Washington duy trì hiện diện quân sự bất hợp pháp trong khu vực để ngăn các lực lượng của Chính quyền Damascus tiếp cận nguồn tài nguyên thiên nhiên mà họ có quyền sở hữu theo luật pháp quốc tế. 

Bà Zakharova cho biết Mỹ coi Chính phủ Syria hiện nay là bất hợp pháp và đã sử dụng nhiều biện pháp để thay đổi chế độ ở đây trong 8 năm qua, từ áp đặt các lệnh trừng phạt kinh tế khắc khổ đến trang bị và huấn luyện bất kỳ lực lượng đối lập nào muốn chống lại Damascus. Hiện nay, dù họ cấm các nước mua bán dầu với Syria, nhưng lại đang chuyển lậu ra khỏi đây. 

Bộ Quốc phòng Nga khẳng định nắm trong tay những hình ảnh tình báo qua vệ tinh cho thấy dầu được tích cực khai thác và xuất khẩu ồ ạt để đưa ra bên ngoài Syria dưới sự bảo vệ của quân đội Mỹ. Quá trình này diễn ra trước và sau khi chiến dịch chống tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng hoàn tất.

Tổng thống Mỹ Donald Trump từng tiết lộ khả năng bảo vệ các mỏ dầu mà Bộ trưởng Esper nói tới. Thậm chí, nhà lãnh đạo Mỹ còn ám chỉ doanh nghiệp nước này có thể đảm nhận trách nhiệm đó. “Tôi luôn nói nếu các ngài nhúng tay vào, hãy bảo vệ dầu… có thể một trong những công ty dầu lớn của chúng ta sẽ làm được việc này một cách hiệu quả”, Tổng thống Trump tuyên bố trong một cuộc họp tại Nội các Phòng Bầu dục ngày 21/10.

Trong một cuộc phỏng vấn ngày 18/10, nhà lãnh đạo Mỹ từng nhấn mạnh việc “bảo vệ” dầu thô Syria, cho rằng Mỹ đã “kiểm soát dầu ở Trung Đông, nguồn dầu mà tất cả các nước đều lo lắng”.

Ngày 19/10, Bộ trưởng Esper tuyên bố toàn bộ gần 1.000 lính Mỹ rút khỏi Đông Bắc Syria sẽ di chuyển đến miền Tây Iraq để tiếp tục chiến dịch truy quét các phiến quân IS và “giúp bảo vệ Iraq”. Tuy nhiên, ông khẳng định một phần binh sĩ Mỹ vẫn ở tại Syria để “bảo vệ” các mỏ dầu khỏi bị tàn quân IS chiếm đóng.

Hoàng Trang/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.

Thương vụ dầu mỏ 20 tỷ USD chen vào đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

Thương vụ dầu mỏ 20 tỷ USD chen vào đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

Các cuộc tiếp xúc giữa Mỹ và Nga về Ukraine không chỉ xoay quanh chiến sự và khả năng đàm phán. Một thương vụ liên quan tới tài sản dầu mỏ Nga trị giá hàng chục tỷ USD được cho là đã xuất hiện trong những cuộc thảo luận, đặt ra câu hỏi về mối liên hệ giữa lợi ích kinh tế và tiến trình tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột.