Mỹ xác nhận đã tiêu diệt thủ lĩnh nhánh IS tại Afghanistan

Ngày 7/5, giới chức quốc phòng Mỹ xác nhận quân đội nước này cùng lực lượng Afghanistan đã tiêu diệt thủ lĩnh nhánh tổ chức “Nhà nước Hồi giáo” (IS) tự xưng tại Afghanistan trong một cuộc đột kích hồi tháng 4 vừa qua.

Theo nguồn tin trên, thủ lĩnh Abdul Hasib đã bị tiêu diệt trong một cuộc đột kích tại tỉnh Nangarhar, miền Đông Afghanistan. Nguồn tin nhấn mạnh cái chết của Hasib và đồng bọn sẽ làm suy yếu đáng kể các hoạt động của IS tại Afghanistan, giúp các lực lượng nước này đạt được mục tiêu tiêu diệt IS trong năm 2017.

Mỹ xác nhận đã tiêu diệt thủ lĩnh nhánh IS tại Afghanistan ảnh 1

Lực lượng an ninh Afghanistan. Ảnh: EPA/TTXVN

Hồi đầu năm 2015, các tay súng thánh chiến IS đã thiết lập một thành trì tại Afghanistan. Lầu Năm Góc ước tính khoảng 1.000 phiến quân IS đang hoạt động tại nước này. Số liệu của quân đội Mỹ cho thấy số tay súng hiện nay tại Afghanistan chỉ khoảng 50% so với con số trong thời kỳ đỉnh điểm.

Hiện khoảng 8.400 binh sĩ Mỹ đang có mặt tại Afghanistan cùng với lực lượng gồm 5.000 người thuộc các nước đồng minh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) hỗ trợ quân đội Afghanistan chiến đấu chống khủng bố. Sau khi giảm dần số binh sĩ Mỹ tại quốc gia Tây Nam Á này kể từ năm 2011, các sĩ quan quân đội Mỹ nhấn mạnh cần tăng cường số binh sĩ trên thực địa để hỗ trợ tốt hơn cho lực lượng nước sở tại giành lại vùng lãnh thổ bị Taliban kiểm soát. 

Một sĩ quan cấp cao cho biết Lầu Năm Góc trong tuần tới sẽ đề xuất Nhà Trắng điều thêm hàng nghìn binh lính đến Afghanistan để phá vỡ bế tắc trong cuộc chiến chống Taliban. Theo truyền thông Mỹ, Lầu Năm Góc sẽ đề nghị điều thêm từ 3.000-5.000 binh sĩ đến Afghanistan, chủ yếu được giao nhiệm vụ cố vấn và huấn luyện lực lượng nước sở tại.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.