Pakistan tuyên bố tiêu diệt 50 nhân viên an ninh Afghanistan

Quân đội Pakistan ngày 7/5 tuyên bố đã phá hủy ít nhất 5 trạm kiểm soát của Afghanistan gần khu vực biên giới giữa 2 nước, khiến khoảng 50 nhân viên an ninh Afghanistan thiệt mạng.

Phát biểu với phóng viên tại cửa khẩu biên giới Chaman, Thiếu tướng Nadeem Ahmad cho biết 2 binh sĩ Pakistan cũng đã thiệt mạng và 9 người khác bị thương trong vụ đụng độ nói trên.

Pakistan tuyên bố tiêu diệt 50 nhân viên an ninh Afghanistan ảnh 1

Cảnh sát biên phòng Afghanistan gác tại khu vực biên giới với Pakistan gần Durand thuộc Spin Boldak, tỉnh Kandahar ngày 5/5. Ảnh:AFP/TTXVN

Quân đội hai nước Pakistan và Afghanistan đã đụng độ tại cửa khẩu biên giới ở tỉnh Tây Nam Baluchistan kể từ hôm 5/5 vừa qua khi lực lượng an ninh Afghanistan nổ súng nhằm vào các nhân viên điều tra dân số Pakistan và các binh sĩ hộ tống, khiến 9 dân thường thiệt mạng và 42 người bị thương.
Pakistan và Afghanistan có đường biên giới dài gần 2.400 km, trong đó một số khu vực hai bên tranh chấp. Hai bên thường xuyên cáo buộc lẫn nhau dung túng cho các tay súng phiến quân tấn công qua biên giới, trong khi các binh sĩ hai nước cũng thường xuyên giao tranh trong những năm gần đây. Căng thẳng giữa hai nước leo thang sau khi Pakistan cáo buộc các tay súng Afghanistan tiến hành làn sóng tấn công khiến 130 người thiệt mạng hồi tháng 2 vừa qua.
(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.