Mỹ viện trợ bổ sung cho người tị nạn Syria

Giới chức Mỹ ngày 21/9 cho biết nước này sẽ viện trợ bổ sung 419 triệu USD để giúp những dân thường bị mắc kẹt trong cuộc nội chiến ở Syria.
Mỹ viện trợ bổ sung cho người tị nạn Syria ảnh 1

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry (trái) và người đồng cấp Đức Frank-Walter Steinmeier hội đàm về tình hình Syria và cuộc khủng hoảng người di cư ngày 20/9. Ảnh: Reuters/TTXVN

Quyết định trên được đưa ra sau khi Mỹ bị chỉ trích là đã không giúp đỡ một cách đầy đủ những người tị nạn tại quốc gia Trung Đông này.Dự kiến khoản viện trợ bổ sung này sẽ được chia sẻ giữa các cơ quan của Liên hợp quốc (LHQ), hỗ trợ các tổ chức phi chính phủ, các chính phủ trong khu vực và sẽ được chi cho cả người tị nạn ở Syria cũng như các trại tị nạn ở những quốc gia láng giềng tại Trung Đông.Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, hiện có hơn 4 triệu người tị nạn Syria trên thế giới và phần lớn trong số họ đã được hỗ trợ tại quốc gia đầu tiên nơi họ sang tị nạn. Cho đến nay, Mỹ là vẫn nước cung cấp viện trợ nhân đạo đơn lẻ lớn nhất cho người tị nạn Syria và các khoản viện trợ bổ sung kể trên sẽ nâng tổng số tiền viện trợ của Mỹ cho dân thường Syria kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột ở nước này hồi đầu năm 2011 lên tới 4,5 tỷ USD. Tuy nhiên, với những quy định riêng của mình về vấn đề nhập cư, Mỹ vẫn kiểm soát rất chặt chẽ việc tái định cư của những người tị nạn trên ở nước này. Tổng thống Mỹ Barack Obama mới đây đã cam kết sẽ tiếp nhận 10.000 người Syria tị nạn trong năm tới. Việc rà soát an ninh và kiểm tra xuất thân người tị nạn thuộc trách nhiệm của Sở Công dân và Nhập cư (CIS) thuộc Bộ An ninh nội địa Mỹ.
(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Thúc đẩy nguồn lực kiều bào và doanh nghiệp Việt Nam tại Trung Lào

Thúc đẩy nguồn lực kiều bào và doanh nghiệp Việt Nam tại Trung Lào

Chiều 2/10, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại tỉnh Savannakhet (Trung Lào) đã tổ chức phổ biến, triển khai Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài tới đông đảo đại diện kiều bào và cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam trên địa bàn.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu từng có chuyến thăm Oman vào năm 2018. Ảnh: GPO

Oman có quan hệ như thế nào với Israel?

Việc một phi công người Oman bị cáo buộc tìm cách khống chế và lao chiếc máy bay Flydubai đang trên đường tới Tel Aviv đã thu hút sự chú ý mới đối với quốc gia quê hương của người này.