Quân đội Hungary được trấn áp người di cư bằng đạn cao su

Hungary đã thông qua đạo luật cho phép chính phủ triển khai quân đội hỗ trợ giải quyết cuộc khủng hoảng người di cư, trong đó có quyền sử dụng biện pháp trấn áp phi sát thương.
Quân đội Hungary được trấn áp người di cư bằng đạn cao su ảnh 1

Người di cư chờ tàu từ Solvenia tới Hegyeshalom, Hungary. Ảnh: AFP/TTXVN

Đạo luật được Quốc hội Hungary ban hành ngày 21/9 cho phép quân đội sử dụng đạn cao su, lựu đạn hơi cay và súng bắn lưới.

Luật trên được thông qua với 151 phiếu ủng hộ, 12 phiếu chống và 27 phiếu trắng tại Quốc hội gồm 199 ghế của Hungary.

Theo một tuyên bố đăng tải trên trang web của Quốc hội Hungary, luật trên cho phép quân đội sử dụng đạn cao su, lựu đạn hơi cay và súng bắn lưới.

Cùng ngày, cảnh sát Hy Lạp cho biết 8.500 người tìm kiếm tị nạn đã vượt biên giới phía Bắc nước này vào Macedonia trong vòng 24 giờ đồng hồ qua.

Theo thống kê, đã có hơn 260.000 người di cư trốn chiến tranh và đói nghèo đến Hy Lạp từ đầu năm đến nay, trong đó phần lớn người tị nạn sau đó hướng về phía Bắc thông qua Macedonia để đến các quốc gia thịnh vượng hơn của châu Liên minh châu Âu.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Thúc đẩy nguồn lực kiều bào và doanh nghiệp Việt Nam tại Trung Lào

Thúc đẩy nguồn lực kiều bào và doanh nghiệp Việt Nam tại Trung Lào

Chiều 2/10, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại tỉnh Savannakhet (Trung Lào) đã tổ chức phổ biến, triển khai Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài tới đông đảo đại diện kiều bào và cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam trên địa bàn.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu từng có chuyến thăm Oman vào năm 2018. Ảnh: GPO

Oman có quan hệ như thế nào với Israel?

Việc một phi công người Oman bị cáo buộc tìm cách khống chế và lao chiếc máy bay Flydubai đang trên đường tới Tel Aviv đã thu hút sự chú ý mới đối với quốc gia quê hương của người này.