Mỹ vẫn bế tắc trước thời điểm chạm trần nợ công

Những căng thẳng trên chính trường Mỹ xung quanh vấn đề ngân sách chính phủ và trần nợ công vẫn chưa có dấu hiệu được tháo ngòi khi cuộc họp mới nhất giữa các nghị sĩ hai đảng Dân chủ và Cộng hòa trong ngày 13/10 không đạt được kết quả cụ thể, bất chấp thời hạn chạm trần nợ công đang đến gần.

Những căng thẳng trên chính trường Mỹ xung quanh vấn đề ngân sách chính phủ và trần nợ công vẫn chưa có dấu hiệu được tháo ngòi khi cuộc họp mới nhất giữa các nghị sĩ hai đảng Dân chủ và Cộng hòa trong ngày 13/10 không đạt được kết quả cụ thể, bất chấp thời hạn chạm trần nợ công đang đến gần.

Phát biểu trước khi Thượng viện đóng cửa ngày 13/10, Thượng nghị sỹ đảng Dân chủ Harry Reid cho biết cuộc họp cuối tuần của ông với thủ lĩnh đảng Cộng hòa Mitch McConnell có đạt được một số tiến triển thực chất nhưng hai bên vẫn chưa đi tới thống nhất chung.

Trả lời kênh truyền hình CBS, một thành viên cốt cán khác của đảng Dân chủ là Thượng nghị sỹ Charles Schumer xác nhận hai ông Reid và McConnell "không có quá nhiều bất đồng" trong cuộc họp ngày 13/10. Ông bày tỏ hy vọng với tiến độ thảo luận lưỡng đảng hiện nay, cuối cùng hai bên sẽ có thể đạt được thỏa thuận về việc khôi phục hoạt động chính phủ và tránh nguy cơ sập trần nợ công. Theo kế hoạch, hai viện Quốc hội sẽ có các buổi thảo luận riêng rẽ vào ngày 14/10.

Mỹ vẫn bế tắc trước thời điểm chạm trần nợ công ảnh 1

Giám đốc Điều hành IMF Christine Lagarde cảnh báo, việc Quốc hội Mỹ không nâng trần nợ công sẽ dẫn tới nền kinh tế lớn nhất thế giới này bị vỡ nợ và như vậy sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến nền kinh tế tòan cầu. Ảnh: THX/TTXVN

Cuộc gặp giữa hai ông Reid và McConnell diễn ra sau khi hai phe liên tiếp thất bại trong các cuộc đàm phán trước đó. Ngày 12/10, Tổng thống Barack Obama bác bỏ đề xuất của đảng Cộng hòa cho phép kéo dài thời hạn vay nợ của chính phủ thêm 6 tuần. Thượng nghị sĩ Reid cũng bác bỏ một đề xuất khác của Cộng hòa về việc gia hạn vay nợ thêm 1 năm. Đảng Dân chủ tuyên bố bất cứ thỏa thuận ngân sách nào trong tương lai cũng đều phải bao gồm phương án tháo gỡ cắt giảm chi tiêu, điều phe Cộng hòa luôn bác bỏ.

Bế tắc trên chính trường Mỹ khiến cộng đồng quốc tế hết sức lo ngại. Phát biểu trên kênh truyền hình NBC của Mỹ, Tổng Giám đốc Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) Christine Lagarde cảnh báo nền kinh tế toàn cầu sẽ đối mặt với một cuộc "đại suy thoái" nếu chính quyền Washington thất bại trong việc nâng trần nợ công vào ngày 17/10 tới.

Mỹ vẫn bế tắc trước thời điểm chạm trần nợ công ảnh 2

Khách du lịch tham quan Tượng Nữ thần Tự do ngày 13/10. Ảnh: AFP-TTXVN

Trong một diễn biến khác, sau hai tuần đóng cửa, Mỹ đã cho mở cửa trở lại một số địa điểm du lịch nổi tiếng, trong đó có khu tham quan tượng Nữ thần Tự do ở thành phố New York và hệ thống công viên quốc gia ở các bang Arizona, Colorado, Utah. Các điểm du lịch này được mở cửa chủ yếu nhờ tiền tài trợ từ ngân sách các bang và sự phối hợp của Cơ quan quản lý công viên quốc gia.

TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Ngày 24/10, ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cùng các đơn vị liên quan đã đến kiểm tra tiến độ thi công và tháo gỡ khó khăn liên quan dự án kè bảo vệ bờ biển thôn Vĩnh Tiến (xã Vĩnh Hảo) và công trình hồ chứa nước Ka Pét được xây dựng tại xã Hàm Thạnh. Đây là các công trình trọng điểm của tỉnh Lâm Đồng.

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Từ ngày 28/10, giá vé qua phà Cát Lái và phà Bình Khánh (TP Hồ Chí Minh) sẽ tăng do chi phí nhiên liệu biến động mạnh từ tháng 3 đến nay. Hành khách đi bộ, xe đạp và xe gắn máy có mức phí tăng 1.000 đồng/lượt, trong khi giá vé ô tô tăng tùy loại phương tiện.

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, tổng vốn đầu tư toàn xã hội cần đạt khoảng 40% GDP, hệ số ICOR giảm từ 6,4 xuống 4,5 - 4,8. Nhu cầu vốn giai đoạn 2026–2030 dự kiến tăng gấp 2,67 lần so với giai đoạn 2021–2025, đặt ra yêu cầu huy động nguồn lực rất lớn, nhất là nguồn vốn từ FDI.