Mỹ và Qatar ngăn Iran tiếp cận quỹ hỗ trợ nhân đạo trị giá 6 tỷ USD

Ngày 12/10, tờ Washington Post và New York Times dẫn các nguồn thạo tin cho biết giới chức Mỹ và Qatar đã nhất trí ngăn Iran sử dụng quỹ hỗ trợ nhân đạo trị giá 6 tỷ USD.
Chú thích ảnh
Đồng USD. Ảnh minh họa: THX/TTXVN

Theo nguồn tin, Thứ trưởng Bộ Tài chính Mỹ Wally Adeyemo đã thông báo cho các nghị sĩ đảng Dân chủ tại Hạ viện về quyết định trên ngày 12/10. Trong khi đó, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken, đang ở thăm Israel, chưa xác nhận liệu Washington có lại phong tỏa số tiền này hay không. 

Số tiền trị giá 6 tỷ USD bị phong tỏa của Iran đã được chuyển đến các tài khoản ngân hàng tại Doha. Số tiền này đã được gỡ bỏ phong tỏa trong một thỏa thuận trao đổi tù nhân Mỹ - Iran được công bố vào tháng 8 vừa qua. Theo thỏa thuận, phía Iran thả 5 công dân Mỹ mà họ đã bắt giữ. Đổi lại, Washington đồng ý giải phóng 6 tỷ USD tiền bán dầu mỏ của Iran đang bị phong tỏa tại Hàn Quốc theo lệnh trừng phạt của Mỹ. Số tiền sẽ được Qatar làm trung gian giám sát và Tehran chỉ được chi dùng cho các mục đích nhân đạo như mua sắm thực phẩm, thuốc men. Ngoài ra, theo thỏa thuận, phía Mỹ cũng sẽ thả 5 công dân Iran mà nước này đang giam giữ.

Vấn đề phong tỏa quỹ nói trên nóng trở lại sau khi xung đột giữa Israel và lực lượng Hamas leo thang từ ngày 7/10 vừa qua. Chính quyền Mỹ cáo buộc Iran hỗ trợ phong trào Hamas dù chưa có bằng chứng cho thấy Iran có liên quan trực tiếp đến các cuộc tấn công của Hamas nhằm vào Israel. Tại cuộc họp báo hằng ngày tại Nhà Trắng cùng ngày 12/10, người phát ngôn Hội đồng An ninh quốc gia Mỹ John Kirby tuyên bố thông tin tình báo cập nhật của nước này cho thấy Iran không liên quan đến xung đột đang diễn ra giữa Israel và Palestine.

Nguyễn Hằng (TTXVN)

Dành cho bạn

Các máy ly tâm tại cơ sở hạt nhân Natanz, Iran. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép chia sẻ, khai thác bởi bên thứ ba)

Iran phản hồi đề xuất chuyển urani làm giàu sang Nga

Ngày 4/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết Tehran đã nắm được đề xuất của Nga về việc chuyển urani đã làm giàu từ Iran sang Nga, song sẽ đưa ra quyết định dựa trên lợi ích quốc gia.

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.