Mỹ và Philippines tăng cường chia sẻ thông tin chống khủng bố

Mỹ và Philippines đã cam kết tăng cường nỗ lực chung trong cuộc chiến chống khủng bố và chủ nghĩa cực đoan bạo lực thông qua việc chia sẻ thông tin tình báo quân sự.
Mỹ và Philippines tăng cường chia sẻ thông tin chống khủng bố ảnh 1

Binh sĩ tham gia cuộc tập trận chung Philippines - Mỹ tại tỉnh Zambales, Philippines ngày 9/5. Ảnh: THX/TTXVN

Theo thông báo của Bộ Ngoại giao Philippines (DFA) ngày 20/5, hai bên đã đạt được thỏa thuận nói trên trong một cuộc họp gần đây tại Honolulu, Hawaii. Tham dự cuộc họp này gồm phái đoàn cấp cao Philippines do Bộ trưởng Quốc phòng nước này Delfin Lorenzana, Ngoại trưởng Alan Peter Cayetano và Thư ký điều hành Văn phòng Tổng thống Salvador Medialdea dẫn đầu; cùng Đô đốc Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương (PACOM) của Mỹ Harry Harris Jr và toàn bộ các chỉ huy của PACOM.

Hai bên đã nhất trí về sự cần thiết phải phối hợp chặt chẽ hơn nữa, trong đó có việc trao đổi thông tin, trong cuộc chiến chống khủng bố và chủ nghĩa cực đoan bạo lực. DFA cho biết Đô đốc Harris đã ca ngợi chiến dịch giải phóng thành phố Marawi ở miền Nam Philippines từ tay phiến quân khủng bố hồi tháng 5 năm ngoái.
DFA cho biết thêm Washington và Manila cũng tái khẳng định quyết tâm vững chắc trong việc thúc đẩy khối liên minh lâu dài giữa hai nước, dựa trên những giá trị và lợi ích chung, những mối quan hệ lịch sử và Hiệp ước quốc phòng chung được hai bên ký kết vào năm 1951.
(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Lầu Năm Góc đã trao cho Raytheon, thuộc tập đoàn RTX, hợp đồng trị giá 24,4 tỷ USD nhằm đẩy nhanh sản xuất tên lửa đánh chặn Standard Missile-6 (SM-6), trong bối cảnh quân đội Mỹ thúc đẩy bổ sung kho đạn dược sau các cuộc xung đột gần đây tại Trung Đông.

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 1/10, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thông báo Quân đội Đức sẽ thành lập trung đoàn chuyên trách các hệ thống không người lái đầu tiên trong năm 2027, với quân số lên tới 600 người và khả năng tác chiến ở cự ly tối đa 500 km.