Mỹ và Philippines diễn tập bắn đạn thật

Lính thủy đánh bộ Mỹ và Philippines đã bắt đầu cuộc diễn tập bắn đạn thật và tấn công đổ bộ bằng xe bọc thép trong khuôn khổ cuộc tập trận thường niên "Balikatan 2013" nhằm giúp Manila tăng cường khả năng phòng thủ quốc gia.

Ngày 12/4, lính thủy đánh bộ Mỹ và Philippines đã bắt đầu cuộc diễn tập bắn đạn thật và tấn công đổ bộ bằng xe bọc thép trong khuôn khổ cuộc tập trận thường niên "Balikatan 2013" nhằm giúp Manila tăng cường khả năng phòng thủ quốc gia.

Mỹ và Philippines diễn tập bắn đạn thật ảnh 1

Binh sĩ Philippines chuẩn bị lên máy bay tham gia tập trận chung với máy bay C-130 của không lực Mỹ tại Nueva Ecija ngày 11/4. Ảnh: AFP/TTXVN

Hãng tin AFP của Pháp dẫn lời thiếu úy Mỹ Garth Langley tham gia cuộc diễn tập cho biết, khoảng 60 binh sĩ hai bên đi trên 4 xe bọc thép AAV-7 đã vượt qua Thung lũng Crow và sử dụng súng máy bắn yểm trợ trước khi dùng súng trường tự động tấn công các mục tiêu xác định. Nội dung diễn tập chủ yếu nhằm kiểm tra khả năng phối hợp tác chiến của lực lượng vũ trang hai nước trong điều kiện chênh lệch về năng lực quân sự, chứ không nhằm vào kẻ thù cụ thể nào.

Nội dung diễn tập đổ bộ trên nằm trong khuôn khổ cuộc tập trận "Balikatan 2013", diễn ra từ ngày 5/4 đến 17/4, với sự tham gia của hơn 8.000 binh sĩ hai nước, 3 tàu chiến, các xe bọc thép lội nước AAV-7 và 30 máy bay chiến đấu, trong đó có phi đội máy bay chiến đấu hiện đại F/A-18 Super Hornet. "Balikatan 2013" chủ yếu tập trung vào khoa mục hỗ trợ nhân đạo và cứu trợ thảm họa với các điểm diễn tập tại Thung lũng Crow, Doanh trại O'Donnel, vịnh Subic và pháo đài Magsaysay ở miền Bắc Philippines.

Trong khuôn khổ tập trận, binh sĩ hai nước cũng tiến hành đánh trận giả và diễn tập các tình huống ứng phó với thiên tai. Cuộc tập trận Balikatan năm nay được cho là có quy mô lớn nhất kể từ khi Philippines và Mỹ triển khai các hoạt động huấn luyện quân sự trong khuôn khổ Hiệp ước phòng thủ chung Mỹ - Philippines ký năm 1951.

TTXVN/Tin Tức

Dành cho bạn

Ấn Độ và Pakistan triệu đại biện sau sự cố biên giới

Ấn Độ và Pakistan triệu đại biện sau sự cố biên giới

Căng thẳng ngoại giao giữa hai quốc gia Nam Á tiếp tục bùng phát khi ngày 3/10, Ấn Độ và Pakistan cùng triệu đại diện ngoại giao cấp cao của nhau để phản đối vụ nổ súng gây chết người tại biên giới trước đó một ngày.

AU thúc đẩy ổn định tại Bắc Phi từ ‘điểm nóng’ Libya

AU thúc đẩy ổn định tại Bắc Phi từ ‘điểm nóng’ Libya

Liên minh châu Phi (AU) chính thức khai trương Văn phòng liên lạc tại thủ đô Tripoli (Libya), tạo bước ngoặt thể chế quan trọng nhằm thúc đẩy giải pháp chính trị và củng cố hòa bình, ổn định trên toàn khu vực Bắc Phi nói chung và tại Libya nói riêng.