Mỹ và Kenya thúc đẩy triển khai lực lượng hỗ trợ an ninh đa quốc gia ở Haiti

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken và Tổng thống Kenya William Ruto đã điện đàm về việc đẩy nhanh triển khai sứ mệnh hỗ trợ an ninh đa quốc gia ở Haiti.
Chú thích ảnh
Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken. Ảnh: AFP/TTXVN

Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 13/3 cho biết Ngoại trưởng nước này và Tổng thống Kenya đã thảo luận về các bước cần thiết để tạo thuận lợi cho việc triển khai ngay lập tức lực lượng nêu trên nhằm giúp Haiti sớm lập lại trật tự và an sinh, phù hợp với kỳ vọng của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (LHQ).

Tổng thống Kenya khẳng định nước này sẵn sàng dẫn đầu sứ mệnh hỗ trợ an ninh tại Haiti ngay khi một hội đồng chuyển tiếp được thành lập tại quốc gia Caribe này. Trong khi đó, Ngoại trưởng Mỹ tin tưởng rằng sứ mệnh sẽ thành công nhờ sự hỗ trợ kinh tế và hậu cần của một số quốc gia, dẫu còn nhiều khó khăn trước mắt.

Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ Latinh, cùng ngày, Venezuela bày tỏ quan ngại về làn sóng bạo lực ở Haiti và tái khẳng định sẵn lòng đóng góp vào giải pháp cho cuộc khủng hoảng tại quốc gia Caribe này theo các nguyên tắc của tình láng giềng tốt đẹp và đoàn kết quốc tế. Chính phủ Venezuela ủng hộ một cuộc đối thoại toàn diện giữa các lực lượng chính trị và xã hội của Haiti nhằm tìm ra giải pháp “hướng tới một kế hoạch có tính chất chính trị, nhằm thành lập chính phủ, tái thể chế hóa các quyền lực công, tái hội nhập kinh tế quốc tế và hình thành các lực lượng an ninh hiệu quả và quân đội riêng”.

Liên quan tới cuộc khủng hoảng ở Haiti, Thống đốc bang Florida (Mỹ) Ron DeSantis đã điều động hơn 250 binh sĩ đến Florida Keys để ngăn chặn làn sóng người nhập cư trái phép từ Haiti.

Trong khi đó, Lực lượng Phòng vệ Hoàng gia Bahamas (RBDF) cho biết vừa chặn một nhóm gồm 107 người di cư Haiti, đưa số người bị tạm giữ do nhập cảnh bất hợp pháp từ quốc gia nghèo nhất Mỹ Latinh này trong vài ngày qua lên 370 người. Theo Chỉ huy của RBDF Raymond King, Bahamas đang lên kế hoạch vận chuyển người di cư về lại Haiti và siết chặt lệnh “phong tỏa hàng hải” với quốc gia láng giềng này để ngăn dòng người nhập cư ồ ạt.

Đến thời điểm hiện tại, Cộng hòa Dominicana xác nhận đã tạo điều kiện thuận lợi cho ít nhất 9 quốc gia và các tổ chức như Ngân hàng Thế giới và Liên minh châu Âu sơ tán các nhà ngoại giao và thành viên phái đoàn tại Haiti thông qua hành lang nhân đạo. Bộ trưởng Ngoại giao Cộng hòa Dominicana Roberto Álvarez từ chối cung cấp thông tin chi tiết vì lý do an ninh, đồng thời cho biết nước này đã thiết lập quy trình sơ tán cho cả công dân và nhân viên các tổ chức quốc tế.

Mai Phương (TTXVN)

Dành cho bạn

Australia: Đi tìm lời giải thực chất cho bài toán nhập cư

Australia: Đi tìm lời giải thực chất cho bài toán nhập cư

Cùng với sức nóng của cuộc bầu cử Quốc hội dự kiến diễn ra vào tháng 11/2026, chính sách siết chặt nhập cư đang trở thành tâm điểm tranh luận gay gắt giữa các đảng phái chính trị tại Australia, kéo theo tâm lý bất an ngày càng lớn trong cộng đồng người nước ngoài. 

Bầu cử Mỹ: Đảng Dân chủ hé lộ ưu tiên nếu giành lại Hạ viện

Bầu cử Mỹ: Đảng Dân chủ hé lộ ưu tiên nếu giành lại Hạ viện

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, nếu giành lại quyền kiểm soát Hạ viện Mỹ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ngày 3/11 tới, Đảng Dân chủ nhiều khả năng sẽ tăng cường sử dụng quyền giám sát của Quốc hội để xem xét một loạt chính sách của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump. 

Tổng thống Trump muốn Mỹ duy trì lãi suất thấp nhất thế giới

Tổng thống Trump muốn Mỹ duy trì lãi suất thấp nhất thế giới

Ngày 13/9, Tổng thống Mỹ Donald Trump nhắc lại quan điểm rằng Mỹ nên duy trì mức lãi suất thấp nhất thế giới, trong bối cảnh Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Kevin Warsh, người được ông Trump lựa chọn, đang chịu sức ép mới về việc tăng chi phí vay.