Mỹ và các nước đồng minh hối thúc Triều Tiên ngừng 'các hành động gây bất ổn'

Ngày 10/1, Mỹ cùng 5 quốc gia đồng minh đã cùng kêu gọi Triều Tiên chấm dứt "các hành động gây bất ổn" trong phiên họp kín tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) để thảo luận về vụ phóng tên lửa hồi tuần trước của Bình Nhưỡng. 
Chú thích ảnh
Một phiên họp của Hội đồng Bảo an LHQ về vụ phóng tên lửa của Triều Tiên, tại New York (Mỹ). Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Cụ thể, tại cuộc họp được tổ chức theo đề xuất của Washington và các nước đồng minh, 6 nước gồm Mỹ, Nhật Bản, Pháp, Anh, Ireland và Albania đã hối thúc Triều Tiên "kiềm chế các hành động gây mất ổn định hơn nữa... và cùng tham gia các cuộc đối thoại có ý nghĩa, nhằm hướng tới mục tiêu chung của chúng ta là phi hạt nhân hóa một cách hoàn toàn".

Trong tuyên bố trước cuộc họp này, Đại sứ Mỹ tại LHQ  Linda Thomas-Greenfield nêu rõ: "Mỗi vụ phóng tên lửa không chỉ nhằm phục vụ cho mục tiêu tăng cường năng lực (hạt nhân) của Triều Tiên, mà còn mở rộng lượng vũ khí sẵn có để xuất khẩu sang các khách hàng và đầu mối tiêu thụ vũ khí bất hợp pháp trên khắp thế giới".

Trước đó, ngày 5/1, Triều Tiên đã tiến hành vụ phóng tên lửa đạn đạo được cho là mang đầu đạn siêu vượt âm, vài ngày sau khi Bình Nhưỡng nhấn mạnh tầm quan trọng của chiến lược tăng cường năng lực quốc phòng tại phiên họp toàn thể lần thứ 4 Ban chấp hành Trung ương đảng Lao động Triều Tiên khóa VIII. Nước này khẳng định việc phát triển công nghệ vũ khí là cần thiết để có thể tự bảo vệ an ninh quốc gia "trong trường hợp bị xâm lược".

Ngay trong bối cảnh diễn ra cuộc họp kín nêu trên, sáng 11/1, Bình Nhưỡng một lần nữa lại phóng vật thể bay không xác định về vùng biển phía Đông Bán đảo Triều Tiên (mà phía Nhật Bản gọi là Biển Nhật Bản). Mỹ và Nhật Bản cho rằng vật thể bay này có thể là một tên lửa đạn đạo.

Thanh Phương  (TTXVN)

Dành cho bạn

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.