Hàn Quốc và Nhật Bản thảo luận về vụ phóng tên lửa mới nhất của Triều Tiên

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ngày 7/1 cho biết các đặc phái viên hạt nhân hàng đầu của Hàn Quốc và Nhật Bản đã có cuộc điện đàm trong ngày 7/1 để trao đổi đánh giá về vụ thử tên lửa mới nhất của Triều Tiên và nhất trí tiếp tục nỗ lực nối lại đối thoại với Bình Nhưỡng. 
Chú thích ảnh
Ông Noh Kyu-duk (phải), đại diện đặc biệt của Hàn Quốc về hòa bình và an ninh Bán đảo Triều Tiên trong cuộc gặp người đồng cấp Nhật Bản Takehiro Funakoshi (trái) ở Seoul (Hàn Quốc) ngày 21/6/2021. Ảnh (tư liệu): AFP/TTXVN

Theo thông báo, ông Noh Kyu-duk, đại diện đặc biệt về hòa bình và an ninh Bán đảo Triều Tiên cùng người đồng cấp Nhật Bản Takehiro Funakoshi đã thảo luận về vấn đề này sau khi Triều Tiên phóng loại vũ khí mà Bình Nhưỡng sau đó xác nhận là tên lửa siêu thanh ra Biển Nhật Bản hôm 5/1.

Trong thông cáo báo chí, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho hay: "Hai bên đã chia sẻ những đánh giá liên quan đến vụ phóng tên lửa đạn đạo gần đây của Triều Tiên. Hai bên nhất trí tiếp tục nỗ lực kiểm soát ổn định tình hình an ninh trên Bán đảo Triều Tiên và nối lại các cuộc đàm phán với Triều Tiên".

Hôm 5/1, ông Noh cũng đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Mỹ, Sung Kim về vụ thử tên lửa của Triều Tiên. 

Ngày 6/1, Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin Bình Nhưỡng đã thử nghiệm thành công một tên lửa siêu thanh, ghi nhận lần thứ hai Triều Tiên phóng thử loại vũ khí tân tiến này sau lần đầu tiên hồi tháng 9/2021.

Vụ phóng mới nhất của Bình Nhưỡng được thực hiện trong bối cản nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un hồi cuối năm ngoái cam kết tăng cường năng lực quốc phòng do môi trường quân sự ở Bán đảo Triều Tiên và tình hình quốc tế đang “trở nên bất ổn”.

Thúc Anh  (TTXVN)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.