Mỹ ước tính sai số tàu ngầm Trung Quốc đang đóng

Các chuyên gia cho rằng Lầu Năm Góc đã đánh giá nhầm số lượng tàu ngầm hạt nhân mà Trung Quốc đang thi công, bởi trên thực tế con số có thể lớn hơn nhiều.

Đài Sputnik (Nga) ngày 20/11 đưa tin những bức ảnh chụp tại nhà máy đóng tàu Bohai và cơ sở Hải quân Longpo cho thấy Trung Quốc đang đóng nhiều tàu ngầm hạt nhân hơn con số Mỹ từng định lượng.

Chú thích ảnh
Tàu ngầm của Hải quân Trung Quốc. Ảnh: AP

Có thêm một tàu ngầm được đóng nhưng Lầu Năm Góc chưa từng ghi nhận thông tin về chiếc này.

Đếm thiếu tàu đang đóng nhưng Bộ Quốc phòng Mỹ và Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) lại đếm thừa tàu ngầm đang hoạt động của Trung Quốc.

Lầu Năm Góc và CSIS cho rằng Trung Quốc có 4 tàu ngầm lớp 094. Tuy nhiên, bà Catherine Dill tại Viện nghiên cứu Quốc tế Middlebury ở Monterey (Mỹ) lại khẳng định 2 trong 4 tàu ngầm lớp 094 của Trung Quốc dường như “không hề vận hành”.

Lầu Năm Góc và CSIS trong năm 2018 đều cho rằng cả 4 tàu ngầm lớp 094 của Trung Quốc đều hoạt động.

Nếu so sánh tương quan lực lượng, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu vào tháng 5/2017 cho biết Moskva hiện sở hữu 9 tàu ngầm hạt nhân chiến lược thường xuyên tuần tra quân sự trên biển. Hải quân Nga còn lên kế hoạch tăng số tàu ngầm hạt nhân chiến lược lên 13 chiếc.

Hạm đội tàu ngầm hạt nhân của Mỹ có 14 chiếc lớp Ohio với kích thước tương đương tàu lớp Borey của Nga và lớp 094 của Trung Quốc.

Hà Linh/ Báo Tin tức

Dành cho bạn

Israel đưa AI và robot vào đội hình tác chiến của Lực lượng Phòng vệ

Israel đưa AI và robot vào đội hình tác chiến của Lực lượng Phòng vệ

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đang tổ chức lại lực lượng để đưa trí tuệ nhân tạo (AI) và các hệ thống không người lái từ những công cụ hỗ trợ trở thành một bộ phận trực tiếp của đội hình tác chiến trên bộ, trên không và trên biển.
NATO đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng

NATO đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng

Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây dương (NATO) Mark Rutte cho biết các nước thành viên liên minh đang đẩy mạnh đầu tư, hiện đại hóa cơ sở sản xuất và mở rộng năng lực của ngành công nghiệp quốc phòng.
WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

Các nguồn thạo tin của tờ The Wall Street Journal (Mỹ) cho biết Iran đã nối lại hoạt động sản xuất tên lửa đạn đạo tại các cơ sở ngầm và sử dụng linh kiện dự trữ. Diễn biến này đang đặt dấu hỏi đối với thành quả mà Mỹ và Israel từng quảng bá là thắng lợi lớn của cuộc chiến.
'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

Các cuộc tấn công của Houthi trong thời gian gần đây nhằm vào Saudi Arabia đã làm dấy lên câu hỏi liệu Riyadh có kích hoạt “Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Hồi giáo” - liên minh an ninh gồm Pakistan, Saudi Arabia và Thổ Nhĩ Kỳ hay không. Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan cho rằng khả năng này hoàn toàn có thể xảy ra.