Cận cảnh Triều Tiên dùng thuốc nổ 'thổi bay' 10 trạm gác ở DMZ

Triều Tiên ngày 20/11 đã cho nổ 10 trạm gác ở Khu Phi quân sự (DMZ), theo thỏa thuận liên Triều nhằm giảm căng thẳng và ngăn chặn các vụ đụng độ bất ngờ.
Chú thích ảnh
Khói đen bốc lên sau vụ nổ một trạm gác của Triều Tiên tại Khu phi quân sự DMZ ngày 20/11. Ảnh: AP

Theo thỏa thuận đạt được, hai miền Triều Tiên nhất trí mỗi bên phá hủy 10 trạm gác, trong khi giữ lại 1 trạm có giá trị lịch sử hoặc giá trị khác.

Trước đó, Hàn Quốc ngày 15/11 đã phá bỏ một trạm gác nằm ở biên giới hai miền bằng thuốc nổ. Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết quân đội nước này đã sử dụng thuốc nổ TNT để phá hủy phần trên của trạm gác ở vùng Cheorwon, cách thủ đô Seoul khoảng 90 km về phía Đông Bắc.

Video Triều Tiên cho nổ tung 10 trạm gác DMZ (nguồn: Arirang News):

Trong một diễn biến khác, theo nguồn tin Chính phủ Hàn Quốc, hai miền Triều Tiên sẽ kết nối một con đường băng qua vạch ranh giới quân sự bên trong DMZ trong tuần này để hỗ trợ một dự án chung nhằm tìm kiếm hài cốt những quân nhân thời Chiến tranh Triều Tiên (1950-1953). Con đường này được cho là rộng 12m và là con đường không lát đá chạy qua DMZ.

Theo thỏa thuận quân sự đạt được trong khuôn khổ cuộc gặp thượng đỉnh lần thứ ba giữa Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tại Bình Nhưỡng hồi tháng 9, hai bên nhất trí thực hiện môt loạt biện pháp xây dựng lòng tin và kiểm soát vũ khí, theo đó ngừng mọi hành động thù địch, từng bước tháo gỡ mìn cũng như bỏ các trạm kiểm soát trong DMZ, giải giáp vũ khí tại Khu vực An ninh chung (JSA) bên trong khu vực phi quân sự.

Một khi hoàn tất giải pháp JSA và các thủ tục liên quan trong năm nay, người dân hai miền Triều Tiên và du khách nước ngoài sẽ được phép vượt qua DMZ từ 9h đến 17h hằng ngày. Hàn Quốc và Triều Tiên sẽ triển khai một nhóm tuần tra chung gồm 35 binh sĩ không có vũ trang tại đây.

Hồng Hạnh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.