Mỹ - Ukraine thúc đẩy hợp tác quốc phòng, nối lại nỗ lực ngoại giao

Ngày 28/7, Tổng thống Mỹ Donald Trump và người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky đã có cuộc hội đàm tại Nhà Trắng, tập trung thảo luận việc tăng cường hợp tác quốc phòng, thúc đẩy năng lực tự sản xuất vũ khí của Ukraine và tìm cách khôi phục tiến trình ngoại giao nhằm chấm dứt xung đột với Nga.
Chú thích ảnh
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Tổng thống Zelensky cho biết đã có cuộc gặp "tốt đẹp" kéo dài hơn 1 tiếng đồng hồ với Tổng thống Mỹ, hai bên đã trao đổi về khả năng cấp phép để Ukraine sản xuất tên lửa đánh chặn Patriot theo đề xuất mà ông Trump đưa ra tại Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây dương (NATO) ở Ankara hồi đầu tháng. Hai nhà lãnh đạo cũng thảo luận một số sáng kiến hợp tác quốc phòng khác và nhất trí cần tạo động lực mới cho các nỗ lực ngoại giao. 

Thư ký Báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt đánh giá cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo diễn ra "tích cực và hiệu quả". Trên mạng xã hội, Tổng thống Trump cũng cho biết cuộc hội đàm "đã diễn ra rất tốt".

Cũng trong khuôn khổ chuyến thăm Washington, Tổng thống Zelensky đã gặp lãnh đạo tập đoàn quốc phòng Lockheed Martin để thảo luận khả năng mở rộng hợp tác sản xuất quốc phòng và chuyển giao công nghệ. Ông khẳng định Ukraine mong muốn cùng các đối tác phát triển năng lực sản xuất nhằm tăng cường khả năng tự vệ. Nhà lãnh đạo Ukraine cũng gặp các thượng nghị sĩ Mỹ để kêu gọi Washington tiếp tục hỗ trợ hệ thống phòng không Patriot và thông qua dự luật trừng phạt mới nhằm gia tăng sức ép đối với Nga.

Cuộc gặp lần này diễn ra trong bối cảnh các nỗ lực trung gian của Mỹ nhằm chấm dứt xung đột Nga - Ukraine chưa đạt đột phá, trong khi giao tranh tiếp tục leo thang. Theo một nguồn tin thân cận, hai đặc phái viên của Tổng thống Trump là Steve Witkoff và Jared Kushner dự kiến sẽ tới Kiev trong thời gian tới nhằm thúc đẩy đối thoại với Ukraine.    

Phương Hoa  (TTXVN)

Dành cho bạn

Xả súng nghi khủng bố tại Pháp, 5 người thương vong

Xả súng nghi khủng bố tại Pháp, 5 người thương vong

Ngày 23/10, một vụ xả súng đã xảy ra ở khu vực ngoại ô phía Tây Nam thủ đô Paris của Pháp, khiến 1 người thiệt mạng và 4 người bị thương. Các công tố viên đang điều tra vụ việc theo hướng đây là hành vi “khủng bố” mang động cơ phân biệt chủng tộc.

Hàn Quốc đề xuất đối thoại quân sự với Triều Tiên

Hàn Quốc đề xuất đối thoại quân sự với Triều Tiên

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, ngày 23/10, Hàn Quốc đã nối lại đề xuất tổ chức các cuộc đối thoại quân sự với Triều Tiên nhằm thảo luận về những khác biệt trong nhận thức liên quan đến vị trí đường ranh giới liên Triều, trong bối cảnh căng thẳng gia tăng sau vụ nổ mìn xảy ra bên trong Khu phi quân sự (DMZ) hồi tháng trước.

Áp lực lạm phát đè nặng lên tăng trưởng kinh tế Eurozone

Áp lực lạm phát đè nặng lên tăng trưởng kinh tế Eurozone

Hoạt động của khu vực tư nhân tại Eurozone tăng trưởng chậm nhất trong 4 tháng vào tháng 10/2026, do chi phí gia tăng dưới tác động của giá năng lượng và hoạt động kinh doanh tại Pháp thu hẹp trong bối cảnh nước này đối mặt với nhiều sức ép về chính trị và tài chính.