Mỹ tuyên bố tăng thuế không gây ra thảm họa

Ngày 2/8, Bộ trưởng Thương mại Mỹ Wilbur Ross khẳng định các mức thuế mới mà Mỹ đe dọa áp đặt với gần một nửa số hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc sẽ ảnh hưởng rất nhỏ tới thị trường châu Á và không thể dẫn tới "thảm họa".
Chú thích ảnh
Chế biến hải sản xuất khẩu tại nhà máy ở Liên Vân Cảng, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. Ảnh: AFP/TTXVN

Trả lời phỏng vấn Fox Business News, Bộ trưởng Ross ước tính Trung Quốc sẽ phải trả khoảng 50 tỷ USD tiền thuế/năm nếu Mỹ áp mức thuế 25% với 200 tỷ USD hàng hóa nhập từ quốc gia này. Mức thiệt hại này chưa bằng 1% sản lượng kinh tế Trung Quốc nên chắc chắn sẽ không thể gây ra biến động lớn. Ông này cũng cho biết Tổng thống Mỹ "hiện cảm thấy đây là thời điểm hợp lý để gia tăng sức ép" với Trung Quốc, buộc nước này phải "điều chỉnh thái độ".

Trước đó, ngày 1/8, Đại diện Thương mại Mỹ Robert Lighthizer cho biết Tổng thống Donald Trump đã chỉ đạo các bộ liên quan nâng mức thuế xem xét đối với lượng hàng hóa nhập khẩu bổ sung trị giá 200 tỷ USD của Trung Quốc từ 10% ban đầu lên 25% do Bắc Kinh từ chối đáp ứng các yêu cầu của Washington và đưa ra các biện pháp trả đũa nhằm vào hàng hóa Mỹ. Lời đe dọa của Tổng thống Trump cũng ảnh hưởng tới thị trường tài chính Trung Quốc.

Trong một diễn biến liên quan, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị khẳng định những biện pháp gia tăng sức ép của Mỹ sẽ không có tác dụng và kêu gọi Washington "bình tĩnh lại". Ông cho rằng việc Mỹ tiếp tục tăng thuế với nhiều mặt hàng nhập khẩu từ Trung Quốc, trong đó có cả những mặt hàng của các công ty Mỹ hoạt động tại Trung Quốc sản xuất, sẽ chỉ làm tổn hại người tiêu dùng Mỹ. Vì vậy, Ngoại trưởng Trung Quốc kêu gọi những nhà hoạch định chính sách thương mại của Mỹ hay bình tĩnh và lắng nghe người tiêu dùng trong nước cũng như những lời kêu gọi từ cộng đồng quốc tế.

Trước đó, Bộ Thương mại Trung Quốc cũng khẳng định Bắc Kinh đã sẵn sàng đối mặt với các mối đe dọa từ nước Mỹ liên và sẽ đáp trả để bảo vệ vị thế cũng như lợi ích của người dân. Bộ này nhấn mạnh những biện pháp của Mỹ sẽ không thể gây ra bất kỳ ảnh hưởng nào đối với Trung Quốc mà "chỉ khiến các nước và vùng lãnh thổ phản đối chiến tranh thương mại thêm thất vọng".

(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Trước sức ép ngày càng lớn, Chủ tịch Đại học Cornell Michael Kotlikoff ngày 3/10 lần đầu trực tiếp phát biểu trước công chúng về vụ việc. Ảnh: Fox 5

Toàn cảnh vụ nữ sinh Mỹ tố bị cưỡng hiếp tập thể, đẩy Đại học Cornell vào khủng hoảng

Một cáo buộc cưỡng hiếp tập thể xảy ra tại một hội nam sinh ở Đại học Cornell năm 2024 bất ngờ trở thành tâm điểm tranh cãi sau khi những thông tin mới về quá trình điều tra được hé lộ. Vụ việc hiện đã kéo chính quyền bang New York vào cuộc, đồng thời đặt Cornell trước cuộc khủng hoảng xử lý các cáo buộc tấn công tình dục.

Khói lửa bốc lên từ một vụ nổ ở thủ đô Kiev, Ukraine năm 2022. Ảnh tư liệu: Ukrainian President’s Office/TTXVN

Nga kêu gọi các nhà ngoại giao rời Kiev giữa nguy cơ ‘ác mộng hậu cần’

Liên bang Nga một lần nữa kêu gọi các nhà ngoại giao nước ngoài rời Kiev và tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công đáp trả quy mô lớn, trong bối cảnh hệ thống cầu qua sông Dnipro tại thủ đô Ukraine liên tiếp bị tấn công. Việc 5 trong 6 cầu đường bộ bị hạn chế hoặc đình chỉ giao thông đang làm dấy lên nguy cơ về một “cơn ác mộng hậu cần” đối với Kiev.