Mỹ tuyên bố sẽ không làm trung gian đàm phán Nga – Ukraine vô thời hạn

Phát biểu trong một cuộc phỏng vấn với Fox News hôm 31/5, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Tammy Bruce tuyên bố Washington đã làm những gì có thể để đưa Moskva (Moscow) và Kiev đến bàn đàm phán, nhưng sẽ không chờ đợi kết quả vô thời hạn.
Chú thích ảnh
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Tammy Bruce trong một cuộc họp báo ở Washington, D.C. Ảnh: REUTERS/TTXVN

Kênh RT của Liên bang Nga ngày 1/6 cho biết Moskva và Kiev đã tổ chức cuộc đàm phán hòa bình trực tiếp đầu tiên sau ba năm vào ngày 16/5 tại thành phố Istanbul của Thổ Nhĩ Kỳ và đã đồng ý đệ trình các đề xuất chi tiết về lệnh ngừng bắn.

Vào hôm 28/5, Ngoại trưởng Liên bang Nga Sergey Lavrov đã đề xuất tổ chức vòng đàm phán tiếp theo vào ngày 2/6, cũng tại thành phố Istanbul, tuy nhiên Kiev vẫn chưa xác nhận sẽ tham gia.

“Đây không phải là điều gì đó kéo dài lâu dài. Đây không phải là một quy trình hoạt động tiêu chuẩn. Nó sẽ không kéo dài hàng tháng hoặc hàng năm”, bà Bruce trả lời khi được hỏi liệu Mỹ có đặt ra một thời hạn cụ thể cho tiến trình hòa bình hay không.

“Chúng tôi đã đưa các bên đến bàn đàm phán, và họ biết những gì chúng tôi yêu cầu. Nhưng thực sự thì điều đó tùy thuộc vào họ”, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ nói thêm.

Tổng thống Mỹ Donald Trump trước đó đã cảnh báo rằng ông sẽ rút khỏi tiến trình này nếu không đạt được tiến triển.

Ông Trump cũng đe dọa sẽ áp đặt các lệnh trừng phạt mới đối với Liên bang Nga nếu nước này không đạt được thỏa thuận với Ukraine.

“Nếu vì lý do nào đó mà một trong hai bên gây khó khăn lớn, chúng tôi sẽ nói đơn giản: ‘Các người thật ngu ngốc. Các người là những kẻ ngốc. Các người thật tồi tệ’ – và chúng tôi sẽ bỏ qua”, ông Trump nói với các phóng viên hồi tháng $.

Moskva đã bác bỏ các cáo buộc trì hoãn đàm phán, khẳng định họ có ý định trình bày một tài liệu nêu rõ các điều kiện của mình tại cuộc họp tiếp theo.

Các nhà ngoại giao Liên bang Nga cũng cáo buộc Kiev đang lừa dối Washington và “chơi trò chơi” thay vì đàm phán một cách thiện chí.

Về phần mình, phát biểu hôm 30/5, Ngoại trưởng Ukraine Andrey Sibiga cáo buộc Moskva cố tình kéo dài tiến trình đàm phán bằng cách từ chối chia sẻ bản ghi nhớ của mình trước cuộc gặp vào ngày 2/6.

Cũng vào hôm 30/5, người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov nói với báo chí rằng tài liệu này “sẽ không được công khai”.

Đáp lại yêu cầu tương tự từ Bộ trưởng Quốc phòng kiêm trưởng đoàn đàm phán Ukraine, ông Rustem Umerov, vào hôm 28/5, ông Peskov đã bác bỏ đề xuất này là “không mang tính xây dựng”.

Đầu tuần này, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Liên bang Nga, bà Maria Zakharova tiết lộ rằng bản ghi nhớ của Moskva bao gồm “các nguyên tắc dàn xếp, khung thời gian cho một thỏa thuận hòa bình tiềm năng (và) một lệnh ngừng bắn có thời hạn”.

Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin đã nhiều lần tuyên bố rằng để đạt được một lệnh ngừng bắn hoàn toàn, Ukraine phải ngừng huy động quân, chấm dứt việc nhận vũ khí từ nước ngoài và rút quân khỏi các vùng lãnh thổ đã gia nhập Liên bang Nga sau các cuộc trưng cầu dân ý vào năm 2022, bao gồm Luhansk, Donetsk, Kherson và Zaoporizhkhia.

Trong khi đó, trong một cuộc phỏng vấn với đài ABC News hôm 29/5, ông Keith Kellogg – Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump về vấn đề Ukraine – đã thúc giục Kiev tham dự vòng đàm phán tiếp theo với Moskva, bất kể việc Liên bang Nga có đồng ý chia sẻ bản ghi nhớ trước hay không.

Nói về tài liệu của Ukraine, ông Kellogg cho biết ông đã xem qua và tiết lộ rằng bản ghi nhớ bao gồm 22 điều khoản mà ông đánh giá là “khá tốt” và “hợp lý”.

Liên quan tới hoà đàm Nga - Ukraine ở Istanbul vào ngày 2/6, báo The Kyiv Independent của Ukraine ngày 30/5 dẫn trả lời phỏng vấn với ABC News hôm 29/5 của ông Keith Kellogg – đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump về vấn đề Ukraine, cho biết thêm các Cố vấn An ninh của Mỹ, Anh, Pháp và Đức sẽ tham dự cuộc đàm phán hòa bình dự kiến giữa Ukraine và Liên bang Nga vào ngày 2/6.

“Chúng tôi sẽ có cái gọi là nhóm E3, tức là các Cố vấn An ninh quốc gia từ Đức, Pháp và Vương quốc Anh… Khi chúng tôi ở London, họ đã giúp chúng tôi xây dựng bản điều khoản sơ bộ cho Ukraine”, ông Kellogg nói.

Thành Nam/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Tàu khu trục đầu tiên do Iran tự chế tạo Jamaran phóng thử tên lửa Nour ở ngoài khơi vùng Vịnh. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Iran cảnh báo sẵn sàng tấn công tàu chiến Mỹ nếu tiếp cận vùng biển nước này

Giới chức quân sự Iran cảnh báo sẵn sàng tấn công tàu chiến Mỹ nếu tiến gần vùng biển nước này, trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump cân nhắc mở thêm chiến dịch quân sự nhằm vào Tehran. Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố tàu chiến Mỹ hiện phải hoạt động cách xa eo biển Hormuz hàng trăm km.

Lý do Mỹ điều chỉnh thuế quan đối với hàng hóa nhập khẩu từ Canada

Lý do Mỹ điều chỉnh thuế quan đối với hàng hóa nhập khẩu từ Canada

Theo mạng tin “nationalnewswatch.com” ngày 24/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký một sắc lệnh dỡ bỏ một số loại thuế quan áp lên hàng hóa xuất khẩu từ Canada vào cuối tháng này, nhưng lại bổ sung thuế quan đối với hàng chục mặt hàng khác, bao gồm cả rác thải và nước thải từ Canada.

Lực lượng an ninh Israel tuần tra tại thành phố Hebron, Bờ Tây. Ảnh: THX/TTXVN phát

Israel mở chiến dịch quân sự quy mô lớn tại trung tâm kinh tế quan trọng của Bờ Tây

Ngày 24/10, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tiếp tục triển khai chiến dịch quân sự quy mô lớn tại thành phố Hebron, miền Nam Bờ Tây, sau vụ nổ súng khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng. Chiến dịch bao gồm các hoạt động truy quét, thẩm vấn nghi phạm, phong tỏa đường sá và phá dỡ một số công trình của người Palestine, làm dấy lên chỉ trích về nguy cơ áp dụng biện pháp trừng phạt tập thể đối với dân thường.