Mỹ tuyên bố sẵn sàng hỗ trợ vũ khí hạt nhân cho Hàn Quốc

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin tuyên bố Washington sẵn sàng hỗ trợ Hàn Quốc bằng cả năng lực hạt nhân quân sự và phi hạt nhân.
Chú thích ảnh
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin phát biểu tại Arlington, Virginia, Mỹ, ngày 25/7/2024. Ảnh: Getty Images/TTXVN

Trong cuộc họp báo tại Lầu Năm Góc cùng Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Kim Yong-hyun, ông Austin cho biết Washington và Seoul sẽ tăng cường hợp tác quốc phòng và các cuộc tập trận quân sự quy mô lớn.

“Hôm nay, tôi đã đảm bảo với Bộ trưởng Kim rằng Mỹ vẫn cam kết hoàn toàn bảo vệ Hàn Quốc và cam kết răn đe mở rộng của chúng ta vẫn vững chắc. Cam kết này được hỗ trợ bởi toàn bộ năng lực phòng thủ tên lửa thông thường, hạt nhân và phi hạt nhân tiên tiến của Mỹ”, ông Austin cho hay.

Ông nói thêm rằng Mỹ và Hàn Quốc sẽ quay trở lại các cuộc tập trận quy mô lớn và tăng cường sẵn sàng kết hợp và khả năng tương tác.

Tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng trên Bán đảo Triều Tiên đang leo thang và ngay trước khi Triều Tiên thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa hôm 31/10. Seoul cho biết Bình Nhưỡng có thể đã phóng ICBM về phía bờ biển Đông. Theo Hàn Quốc, vụ phóng này cũng là vụ thử tên lửa đạn đạo trong thời gian dài nhất của Triều Tiên với thời gian bay là 87 phút. Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un xác nhận Bình Nhưỡng đã tiến hành một cuộc thử nghiệm ICBM để đáp trả “liên minh hạt nhân nguy hiểm” Mỹ và Hàn Quốc.

Hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) dẫn lời ông Kim cho biết: “Triều Tiên sẽ không bao giờ thay đổi lộ trình tăng cường kho vũ khí hạt nhân”. Ông nhấn mạnh cuộc thử nghiệm này là một phản ứng thích hợp đối với “các cuộc diễn tập tăng cường liên minh hạt nhân nguy hiểm của kẻ thù và nhiều hoạt động quân sự mạo hiểm khác”, đe dọa sự an toàn của Bình Nhưỡng.

Triều Tiên cáo buộc các cuộc trận quân sự chung giữa Seoul và Washington làm leo thang căng thẳng trong khu vực. Bình Nhưỡng coi các cuộc tập trận này là cuộc diễn tập cho một cuộc xâm lược tiềm tàng. Đầu tháng này, Bình Nhưỡng đã phá hủy các tuyến đường bộ và đường sắt nối liền hai miền Triều Tiên, cắt đứt các tuyến đường bộ tiềm tàng vào Triều Tiên.

Video Không quân Mỹ và Hàn Quốc tiến hành tập trận chung để đối phó với vụ phóng tên lửa của Triều Tiên (Nguồn Reuters):

Hải Vân/Báo Tin tức (RT)

Dành cho bạn

Israel đưa AI và robot vào đội hình tác chiến của Lực lượng Phòng vệ

Israel đưa AI và robot vào đội hình tác chiến của Lực lượng Phòng vệ

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đang tổ chức lại lực lượng để đưa trí tuệ nhân tạo (AI) và các hệ thống không người lái từ những công cụ hỗ trợ trở thành một bộ phận trực tiếp của đội hình tác chiến trên bộ, trên không và trên biển.
NATO đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng

NATO đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng

Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây dương (NATO) Mark Rutte cho biết các nước thành viên liên minh đang đẩy mạnh đầu tư, hiện đại hóa cơ sở sản xuất và mở rộng năng lực của ngành công nghiệp quốc phòng.
WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

Các nguồn thạo tin của tờ The Wall Street Journal (Mỹ) cho biết Iran đã nối lại hoạt động sản xuất tên lửa đạn đạo tại các cơ sở ngầm và sử dụng linh kiện dự trữ. Diễn biến này đang đặt dấu hỏi đối với thành quả mà Mỹ và Israel từng quảng bá là thắng lợi lớn của cuộc chiến.
'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

Các cuộc tấn công của Houthi trong thời gian gần đây nhằm vào Saudi Arabia đã làm dấy lên câu hỏi liệu Riyadh có kích hoạt “Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Hồi giáo” - liên minh an ninh gồm Pakistan, Saudi Arabia và Thổ Nhĩ Kỳ hay không. Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan cho rằng khả năng này hoàn toàn có thể xảy ra.