Nhật Bản nhận định tên lửa Triều Tiên có thời gian bay lâu nhất từ trước đến nay

Ngày 31/10, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Gen Nakatani cho biết tên lửa mà Triều Tiên phóng trước đó cùng ngày có thời gian bay lâu nhất so với các tên lửa thử nghiệm trước đây.
Chú thích ảnh
Một vụ phóng tên lửa đạn đạo của Triều Tiên ngày 17/5/2024. Ảnh tư liệu: KCNA/TTXVN

Phát biểu với báo giới, Tướng Gen Nakatani nhận định: “Đây là tên lửa có thời gian bay lâu nhất từ trước đến nay của Triều Tiên. Tôi nghĩ tên lửa này có thể khác với tên lửa thông thường”. 

Trước đó, Chính phủ Nhật Bản xác nhận Triều Tiên đã phóng một vật thể, nhiều khả năng là tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM), theo quỹ đạo thẳng đứng về phía Biển Nhật Bản. Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Nhật Bản (JCG), dẫn thông tin từ Bộ Quốc phòng, cho biết vật thể nghi là tên lửa đạn đạo được phát hiện lúc 7h16 phút ngày 31/10 (giờ địa phương) và đã phát cảnh báo tới các tàu thuyền đang hoạt động trong khu vực. Theo một quan chức Chính phủ Nhật Bản, dự kiến tên lửa rơi ngoài Vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của Nhật Bản, cách đảo Okushiri thuộc vùng Hokkaido khoảng 300 km về phía Tây.

Trung tâm Quản lý Khủng hoảng tại Văn phòng Thủ tướng Nhật Bản đang tích cực thu thập thông tin về vụ việc. Trước đó, Bộ Tổng tham mưu Hàn Quốc cũng thông báo Triều Tiên đã phóng một tên lửa đạn đạo, nhiều khả năng là ICBM.

Vụ phóng tên lửa mới nhất của Triều Tiên diễn ra chỉ một ngày sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ và Hàn Quốc có cuộc thảo luận thường niên tại thủ đô Washington của Mỹ. Trước đó, tình báo Hàn Quốc ngày 30/10 cũng cho biết Triều Tiên đã triển khai một bệ phóng di động nhằm chuẩn bị cho một vụ thử tên lửa có thể là ICBM. Hiện Bình Nhưỡng chưa bình luận về thông tin nêu trên.

Trong một phản ứng, Mỹ đã lên án việc Triều Tiên phóng ICBM, gọi đây là hành vi "coi thường" các nghị quyết của Liên hợp quốc và làm gia tăng căng thẳng cũng như nguy cơ gây mất ổn định an ninh trong khu vực. Tuyên bố của Nhà Trắng cũng nhấn mạnh cam kết của Washington đối với việc bảo vệ Hàn Quốc và Nhật Bản.

Phan An  (TTXVN)

Dành cho bạn

Các máy ly tâm tại cơ sở hạt nhân Natanz, Iran. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép chia sẻ, khai thác bởi bên thứ ba)

Iran phản hồi đề xuất chuyển urani làm giàu sang Nga

Ngày 4/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết Tehran đã nắm được đề xuất của Nga về việc chuyển urani đã làm giàu từ Iran sang Nga, song sẽ đưa ra quyết định dựa trên lợi ích quốc gia.

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.