Mỹ tuyên bố rút khoản viện trợ quân sự 255 triệu USD cho Pakistan

Theo phóng viên TTXVN tại New Yorrk, Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc (LHQ) Nikki Haley ngày 2/1 tuyên bố Washington sẽ rút khoản viện trợ 255 triệu USD dành cho Pakistan vì nước này không hợp tác đầy đủ trong cuộc chiến chống khủng bố của Mỹ.
Mỹ tuyên bố rút khoản viện trợ quân sự 255 triệu USD cho Pakistan ảnh 1

Đại sứ Mỹ tại LHQ Nikki Haley. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu trước báo giới tại trụ sở LHQ ở New York, Đại sứ Haley nêu rõ "chính quyền Mỹ sẽ rút khoản viện trợ 255 triệu USD dành cho Pakistan". Theo bà Haley, có những lý do rõ ràng để Mỹ thực hiện việc này, bởi trong nhiều năm qua, Pakistan đã chơi trò hai mặt, đôi lúc hợp tác với Washington, song cũng chứa chấp những kẻ khủng bố tấn công binh sĩ Mỹ tại Afghanistan. Bà Haley nhấn mạnh, chính quyền Mỹ không thể chấp nhận kiểu chơi này và hy vọng nhận được sự hợp tác nhiều hơn nữa từ Pakistan trong cuộc chiến chống khủng bố.

Trong khi đó, hãng PTI ngày 2/1 đưa tin Nhà Trắng xác nhận Mỹ đã tạm ngừng khoản viện trợ quân sự trị giá 255 triệu USD cho Pakistan, đồng thời cho biết số phận khoản viện trợ này sẽ tùy thuộc vào phản ứng của Islamabad đối với hoạt động khủng bố trên lãnh thổ nước này. Diễn biến này xảy ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cáo buộc Pakistan không mang lại gì cho Mỹ ngoài "những lời nói dối, lừa gạt" và cung cấp "nơi trú ẩn an toàn" cho những kẻ khủng bố để đổi lấy 33 tỷ USD tiền viện trợ của Mỹ trong 15 năm qua.

 
Mỹ tuyên bố rút khoản viện trợ quân sự 255 triệu USD cho Pakistan ảnh 2

Lực lượng an ninh Pakistan điều tra tại hiện trường vụ tấn công nhà thờ ở Quetta ngày 17/12/2017. Ảnh: AFP/TTXVN

Liên quan vấn đề trên, phóng viên TTXVN tại New Delhi dẫn trang mạng The News International của Pakistan ngày 2/1 đưa tin Thủ tướng nước này Shahid Khaqan Abbasi đã triệu tập một cuộc họp khẩn của Ủy ban An ninh Quốc gia (NSC) để thảo luận về phát biểu của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Bộ trưởng Nội vụ Ahsan Iqab, Bộ trưởng Ngoại giao Khawaja Asif, Bộ trưởng Quốc phòng Khurram Dastagir, Tổng Tư lệnh quân đội Qamar Javed Bajwa, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Zubair Mehmood Hayat, Cố vấn An ninh Quốc gia Nasir Janjua cùng các quan chức cấp cao và quân sự khác đã tham dự cuộc họp.

 

Cuộc họp kéo dài 3 giờ đã ghi nhận sự thất vọng sâu sắc của Pakistan đối với tuyên bố của Tổng thống Mỹ và khẳng định Pakistan vẫn cam kết đóng vai trò xây dựng trong tiến trình hòa bình của Afghanistan dù đang phải chịu các cáo buộc không chính đáng. Theo NSC, Pakistan không phải chịu trách nhiệm về thất bại ở Afghanistan và việc đổ lỗi cho các đồng minh chắc chắn không phục vụ cho mục tiêu chung là đạt được hòa bình lâu dài ở Afghanistan và khu vực.

 
(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

NATO đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng

NATO đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng

Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây dương (NATO) Mark Rutte cho biết các nước thành viên liên minh đang đẩy mạnh đầu tư, hiện đại hóa cơ sở sản xuất và mở rộng năng lực của ngành công nghiệp quốc phòng.
WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

Các nguồn thạo tin của tờ The Wall Street Journal (Mỹ) cho biết Iran đã nối lại hoạt động sản xuất tên lửa đạn đạo tại các cơ sở ngầm và sử dụng linh kiện dự trữ. Diễn biến này đang đặt dấu hỏi đối với thành quả mà Mỹ và Israel từng quảng bá là thắng lợi lớn của cuộc chiến.
'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

Các cuộc tấn công của Houthi trong thời gian gần đây nhằm vào Saudi Arabia đã làm dấy lên câu hỏi liệu Riyadh có kích hoạt “Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Hồi giáo” - liên minh an ninh gồm Pakistan, Saudi Arabia và Thổ Nhĩ Kỳ hay không. Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan cho rằng khả năng này hoàn toàn có thể xảy ra.
Ba Lan ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay 4 tỷ USD để mua sắm khí tài quân sự   

Ba Lan ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay 4 tỷ USD để mua sắm khí tài quân sự   

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, Ba Lan vừa ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay trị giá 4 tỷ USD từ Mỹ nhằm hỗ trợ tài chính cho các chương trình mua sắm khí tài quân sự, trong bối cảnh chính quyền nước này tiếp tục đẩy mạnh hiện đại hóa quốc phòng và tăng cường năng lực phòng thủ tại sườn phía Đông của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).