Mỹ viện trợ quân sự cao kỷ lục cho Philippines

Một quan chức ngoại giao cấp cao của Philippines ngày 8/4 cho biết Mỹ sẽ cấp cho Philippines khoản viện trợ quân sự trị giá hơn 120 triệu USD, mức cao nhất trong khoảng 15 năm qua.
Mỹ viện trợ quân sự cao kỷ lục cho Philippines ảnh 1

Binh sĩ Mỹ và Philippines tham gia cuộc tập trận chung tại trung tâm huấn luyện Fort Magsaysay ở tỉnh Nueva Ecija, phía bắc Manila ngày 4/4. Ảnh: AFP/ TTXVN

Phát biểu tại Phòng Thương mại Mỹ ở thủ đô Manila, Đại sứ Philippines tại Mỹ Jose Cuisia thông báo trong năm 2016, Philippines sẽ nhận khoản viện trợ lớn nhất từ trước đến nay từ Chính phủ Mỹ nhằm tăng cường quốc phòng và an ninh. Theo ông Cuisia, từ đầu năm đến nay, Manila đã nhận 79 triệu USD tiền viện trợ quân sự thường niên, cao hơn so với con số 50 triệu USD vào năm 2015. Manila sẽ nhận thêm 42 triệu USD từ “Sáng kiến Hàng hải Đông Nam Á” - chương trình xây dựng năng lực trên biển được Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter thông báo trước đó. Đại sứ Cuisia cho biết thêm Manila đang đàm phán với Washington về tiếp nhận tàu hộ tống lớp Hamilton thứ 4 nhằm tăng cường năng lực tuần tra trên biển. Dự kiến, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter sẽ tới Philippines trong tuần tới để thị sát cuộc diễn tập bắn đạn thật của pháo binh và thăm các tàu Hải quân Mỹ tham gia cuộc diễn tập chung giữa hai nước.
(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Tàu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tại lễ kỷ niệm Ngày Vịnh Persia quốc gia ở Vịnh Persia, gần Bushehr. Ảnh: THX/TTXVN

Iran tiết lộ chương trình UAV mới, tăng cường giám sát eo biển Hormuz

Quân đội Iran thông báo đang chuẩn bị đưa vào sử dụng một hệ thống UAV mới, đồng thời mở rộng hoạt động giám sát tại eo biển Hormuz và Vịnh Oman. Tehran cũng cho biết đã nâng cấp dòng UAV Arash với đầu đạn tăng từ 50 kg lên 100 kg, cải tiến hệ thống dẫn đường và phát triển thêm các biến thể mới.