Mỹ tuyên bố không rút khỏi thỏa thuận hạt nhân với Iran

Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc (LHQ) Nikki Haley tuyên bố Mỹ sẽ không rút khỏi thỏa thuận hạt nhân được các cường quốc và Iran ký kết năm 2015 ngay cả khi Tổng thống Donald Trump nói với Quốc hội Mỹ rằng Iran vi phạm văn kiện này.
Mỹ tuyên bố không rút khỏi thỏa thuận hạt nhân với Iran ảnh 1

Đại sứ Mỹ tại LHQ Nikki Haley trong cuộc họp Hội đồng bảo an LHQ tại New York, Mỹ ngày 5/7. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu tại một sự kiện ngày 5/9, Đại sứ Haley nhấn mạnh nếu Tổng thống Trump không chấp nhận sự tuân thủ của Iran, điều đó không có nghĩa là Mỹ sẽ rút khỏi thỏa thuận hạt nhân có tên gọi đầy đủ là Kế hoạch Hành động chung toàn diện (JCPOA) mà Tehran đã ký với Nhóm P5+1 (gồm Mỹ, Anh, Pháp, Nga, Trung Quốc cùng với Đức) cách đây 2 năm.

Theo bà, động thái của Nhà Trắng nhằm gửi các thông điệp tới Quốc hội lưỡng viện, đó hoặc là Washington tin rằng Tehran vi phạm các điều khoản trong thỏa thuận, hoặc là dỡ bỏ lệnh trừng phạt Iran là không phù hợp và tương xứng với cách hành xử của nước CH Hồi giáo này, hoặc là dỡ bỏ trừng phạt không phục vụ các lợi ích an ninh quốc gia của Mỹ.

Đại sứ Mỹ tại LHQ cũng cảnh báo rằng các điều khoản của JCPOA sẽ hết hiệu lực sau 10 năm, tức là sau thời gian này, Iran có quyền nối lại các chương trình nghiên cứu, phát triển vũ khí của mình. Điều này cũng đồng nghĩa với việc quân đội Iran có thể sở hữu công nghệ tên lửa tiên tiến tiềm ẩn các mối đe dọa Mỹ như điều đang xảy ra với Triều Tiên hiện nay.

Thỏa thuận JCPOA hạn chế chương trình hạt nhân của Iran và cho phép tiến hành hoạt động thanh sát thường xuyên các cơ sở hạt nhân tại nước này. Đổi lại, Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) sẽ ngừng các lệnh trừng phạt chống Iran liên quan đến hạt nhân, cùng với việc dỡ bỏ tất cả các nghị quyết trừng phạt Tehran trước đây của Hội đồng Bảo an LHQ.

Theo luật pháp Mỹ, cứ mỗi 90 ngày, Bộ Ngoại giao nước này lại phải chứng thực với Quốc hội về việc tuân thủ thỏa thuận của Iran. Đến nay, chính quyền của ông Trump đã 2 lần tái xác nhận sự tuân thủ của Iran và lần tái chứng thực tiếp theo dự kiến vào ngày 15/10 tới.

(TTXVN/Báo Tin Tức)

Dành cho bạn

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.