Iran vẫn tuân thủ thỏa thuận hạt nhân với Nhóm P5+1

Iran vẫn nghiêm túc tuân thủ thỏa thuận hạt nhân năm 2015, được ký kết giữa nước này và Nhóm P5+1 (gồm Mỹ, Anh, Pháp, Nga, Trung Quốc cùng với Đức).
Đây là một phần nội dung báo cáo theo quý của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) được hãng tin AFP và Reuters tiết lộ ngày 31/8 trong bối cảnh xuất hiện nhiều quan ngại về khả năng thỏa thuận này có thể đổ vỡ do những căng thẳng giữa Tehran và Washington trong thời gian gần đây.
Iran vẫn tuân thủ thỏa thuận hạt nhân với Nhóm P5+1 ảnh 1

Tổng thống Iran Hassan Rouhani. Ảnh: AFP/TTXVN

Báo cáo của IAEA khẳng định chương trình hạt nhân của Tehran, trong đó có hoạt động làm giàu urani vẫn tuân thủ thỏa thuận nói trên. Cụ thể, tính đến ngày 21/8, trữ lượng urani được làm giàu của Iran là 88,4 kg, thấp hơn so với hạn mức 202,8 kg, với mức độ làm giàu không vượt quá 3,67% theo thỏa thuận giữa Iran và các cường quốc.  Ngoài ra, dự trữ nước nặng - thành phần làm mát lò phản ứng hạt nhân được dùng để sản xuất plutoni, của Iran hiện ở mức 111 tấn, thấp hơn hạn mức 130 tấn theo thỏa thuận. Báo cáo của IAEA cho biết Iran nối lại hoạt động sản xuất nước nặng vào ngày 17/6 sau khi đóng cửa một nhà máy sản xuất nước nặng để bảo trì hồi tháng 4/2017. Báo cáo lần này của IAEA cũng xác nhận Iran từng vi phạm ở mức độ nhẹ thỏa thuận với P5+1 khi dự trữ nước nặng từng vượt trần 130 tấn vào thời điểm giữa tháng 5. Tại thời điểm đó, Tehran cho biết nước này sẽ xuất khẩu 20 tấn nước nặng, nhưng không có thông tin nào kiểm chứng. Tháng 4/2017, Tổng thống Donald Trump đã ra lệnh xem xét liệu việc bãi bỏ các lệnh trừng phạt đối với Iran liên quan đến thỏa thuận hạt nhân, được đàm phán dưới thời Tổng thống Barack Obama, có phù hợp với lợi ích an ninh quốc gia của Mỹ hay không. Bộ Tài chính Mỹ ngày 28/7 đã áp đặt các lệnh trừng phạt mới nhằm vào 6 công ty vệ tinh của Iran, sau khi quốc gia Trung Đông này phóng thành công tên lửa đưa vệ tinh vào không gian một ngày trước đó. Phản ứng trước các lệnh trừng phạt mới của Mỹ, Tổng thống Iran Hassan Rouhani ngày 15/8 tuyên bố Iran có thể sẽ rút khỏi thỏa thuận hạt nhân trong vài giờ nếu các lệnh trừng phạt được áp dụng trở lại chống Tehran. Vài ngày sau, ông Salehi cho biết Iran có thể nối lại hoạt động làm giàu urani đạt mức tinh khiết 20% trong vòng 5 ngày tại nhà máy Fordow nếu cần thiết.
(TTXVN/Báo Tin Tức)

Dành cho bạn

Người dân tuần hành phản đối Brexit bên ngoài tòa nhà Quốc hội ở London, Anh, ngày 11/3/2019. Ảnh tư liệu: THX/ TTXVN

50% người Anh ủng hộ quay lại EU

Khảo sát quy mô lớn cho thấy 49% người Anh ủng hộ tái gia nhập Liên minh châu Âu (EU), trong khi việc Công đảng cam kết thúc đẩy tiến trình này có thể giúp tăng tỷ lệ phiếu của đảng trong bầu cử.

Cảnh báo y tế tại điểm nóng di cư Ceuta

Cảnh báo y tế tại điểm nóng di cư Ceuta

Tình hình tại Ceuta, vùng lãnh thổ Tây Ban Nha nằm ở Bắc Phi, tiếp tục chịu sức ép lớn sau làn sóng người di cư vượt biên giới từ Maroc hồi cuối tháng 7. Cơ quan y tế Ceuta đã phải đưa ra cảnh báo nguy cơ đối với sức khỏe cộng đồng tại bãi biển Trampolín khi kết quả xét nghiệm cho thấy nồng độ vi khuẩn đường ruột enterococci và Escherichia coli rất cao trong nước biển, vượt các giới hạn quy định đối với nước ven biển.

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

EU giải ngân 2,9 tỷ euro hỗ trợ kinh tế cho Ukraine

EU giải ngân 2,9 tỷ euro hỗ trợ kinh tế cho Ukraine

Liên minh châu Âu (EU) ngày 3/10 thông báo đã giải ngân 2,9 tỷ euro cho Ukraine nhằm hỗ trợ ổn định kinh tế, các khoản chi ngân sách ưu tiên, phục hồi và hiện đại hóa đất nước, cũng như thúc đẩy chương trình cải cách để đáp ứng các tiêu chuẩn gia nhập EU.