Mỹ tuyên bố hành động 'mạnh mẽ' trong vấn đề khí hậu

Ngày 31/3, Đặc phái viên của Mỹ về khí hậu John Kerry cho biết nước này sẽ sớm đưa ra các cam kết mới đầy tham vọng để giảm lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính.
Chú thích ảnh
Khói bay lên từ Nhà máy điện than đá AEP ở New Haven, Tây Virginia, Mỹ. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Phát biểu tại một cuộc họp ở Paris do Cơ quan năng lượng quốc tế tổ chức, ông Kerry nhấn mạnh rằng Tổng thống Joe Biden sẽ công bố các khoản đầu tư hàng nghìn tỷ USD để thúc đẩy kế hoạch giảm phát thải khí nhà kính.

Các khoản đóng góp do quốc gia tự quyết định là biện pháp mà các quốc gia đưa ra để đạt được mục tiêu của Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu ký năm 2015, nhằm hạn chế sự gia tăng nhiệt độ toàn cầu ở mức khoảng 1,5°C. Tổng thống Biden đã công bố kế hoạch tổ chức Hội nghị thượng đỉnh về khí hậu vào Ngày Trái đất 22/4.

Người tiền nhiệm Donald Trump đã rút nước Mỹ khỏi Hiệp định Paris, nhưng ngay thời điểm vừa nhậm chức, ông Biden ngay lập tức tuyên bố tái tham gia khuôn khổ pháp lý này. Mỹ, nền kinh tế hàng đầu thế giới, là nước phát thải khí nhà kính lớn thứ 2 thế giới gây hiện tượng nóng lên toàn cầu. Theo ông Kerry, Mỹ thực sự nóng lòng muốn hợp tác để cung cấp tài chính, hỗ trợ quá trình chuyển đổi công nghệ với các đối tác trên toàn thế giới.

Hội nghị thượng đỉnh về khí hậu của Liên hợp quốc, còn gọi là COP26, sẽ được tổ chức tại Glasgow (Anh) vào tháng 11 tới. Trong khi một số quốc gia đã công bố kế hoạch đạt được trung hòa carbon vào giữa thế kỷ này, người đứng đầu COP 26 Alok Sharma cho biết "phải làm nhiều hơn nữa từ bây giờ để biến các mục tiêu xa thành các hành động ngay lập tức". Ông nói cần phải từ bỏ dùng than đá làm nguồn sản xuất điện, phát triển ô tô không khí thải và chống phá rừng.

Linh Hương (TTXVN)

Dành cho bạn

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.