Mỹ tuyên bố dỡ bỏ phong tỏa eo biển Hormuz

Thỏa thuận hòa bình tạm thời giữa Mỹ và Iran đã có hiệu lực và hoạt động vận chuyển hàng hóa qua eo biển Hormuz được nối lại, khi Mỹ tuyên bố chấm dứt phong tỏa và giai đoạn đàm phán phức tạp về chương trình hạt nhân của Iran bắt đầu.
Chú thích ảnh
Tàu thuyền ở eo biển Hormuz, gần thành phố cảng Bandar Abbas, Iran. Ảnh: The Guardian/TTXVN

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ ngày 18/6 thông báo đã dỡ bỏ lệnh phong tỏa đối với các tàu đến và đi từ các cảng và khu vực ven biển của Iran.

Phát biểu trước báo giới tại Nhà Trắng, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance cho biết thời hạn 60 ngày để giải quyết các chi tiết gây tranh cãi trong bản ghi nhớ được ký kết vào cuối ngày 17/6 đã bắt đầu. Ông đã giảm nhẹ những lo ngại rằng Iran cuối cùng có thể thu phí đối với các tàu thương mại lưu thông qua eo biển Hormuz. Mỹ mong muốn rằng các quốc gia trong khu vực sẽ cùng nhau tìm ra một khuôn khổ an ninh phù hợp cho eo biển trong tương lai. Nếu eo biển không được mở, sẽ không có thỏa thuận cuối cùng.

Trong khi đó, Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran cùng ngày cho biết nước này sẽ triển khai các biện pháp nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz theo các nội dung đã được thống nhất trong bản ghi nhớ với Mỹ. Cơ quan quản lý eo biển Hormuz của Iran sẽ đẩy nhanh quy trình cấp phép cho các tàu thuyền có nhu cầu đi qua tuyến hàng hải chiến lược này.

Các tàu chở dầu bị mắc kẹt bắt đầu rời khỏi eo biển Hormuz, trong khi Kuwait cho biết sẽ bắt đầu tăng sản lượng. Các tàu chở gần 10 triệu thùng dầu đã xuất hiện bên ngoài hoặc đang đi qua eo biển này, bao gồm cả những con tàu chở dầu đầu tiên thuộc sở hữu của Saudi Arabia kể từ khi xung đột nổ ra hơn ba tháng trước.

Giá dầu Brent chốt phiên 18/6 dưới 80 USD/thùng, vẫn cao hơn khoảng 30% so với đầu năm. Các nhà giao dịch cho rằng sẽ mất nhiều tháng, có thể lâu hơn, để khối lượng dầu và khí đốt tự nhiên hóa lỏng đi qua eo biển Hormuz trở lại bình thường.

Lê Minh/TTXVN - Tổng hợp

Dành cho bạn

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Số lượng thuốc methylphenidate - hoạt chất thường được sử dụng trong điều trị rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD), được kê đơn tại Hàn Quốc đang tăng nhanh, đặc biệt trong nhóm thanh thiếu niên, làm gia tăng lo ngại về tình trạng sử dụng thuốc như một biện pháp hỗ trợ học tập trong bối cảnh học sinh chịu áp lực học tập ngày càng lớn.

Trước sức ép ngày càng lớn, Chủ tịch Đại học Cornell Michael Kotlikoff ngày 3/10 lần đầu trực tiếp phát biểu trước công chúng về vụ việc. Ảnh: Fox 5

Toàn cảnh vụ nữ sinh Mỹ tố bị cưỡng hiếp tập thể, đẩy Đại học Cornell vào khủng hoảng

Một cáo buộc cưỡng hiếp tập thể xảy ra tại một hội nam sinh ở Đại học Cornell năm 2024 bất ngờ trở thành tâm điểm tranh cãi sau khi những thông tin mới về quá trình điều tra được hé lộ. Vụ việc hiện đã kéo chính quyền bang New York vào cuộc, đồng thời đặt Cornell trước cuộc khủng hoảng xử lý các cáo buộc tấn công tình dục.