Mỹ tung ảnh tố Su-27 Nga tiếp cận 'không an toàn', cách máy bay do thám Mỹ chỉ 1,5m

Bộ Tư lệnh Châu Âu (EUCOM) thuộc quân đội Mỹ vào ngày 23/6 đã công bố các hình ảnh mà cơ quan này cho rằng chiến đấu cơ Nga Su-27 (Sukhoi Su-27)đã tiếp cận máy bay do thám Mỹ RC-135 một cách “không an toàn”.
Mỹ tung ảnh tố Su-27 Nga tiếp cận 'không an toàn', cách máy bay do thám Mỹ chỉ 1,5m ảnh 1

Bức ảnh do EUCOM công bố về khoảng cách giữa máy bay Mỹ và Su-27 của Nga.

CNN dẫn lời người phát ngôn Bộ Tư lệnh Châu Âu Meghan Henderson cho biết vụ việc xảy ra vào ngày 19/6, khi máy bay trinh sát Mỹ RC-135 “ở trong không phận quốc tế”.

Bà Meghan Henderson cho rằng Su-27 của Nga được trang bị vũ khí và bay “thất thường”, chỉ cách phi cơ Mỹ 1,5m.

Về phía Nga, Bộ Quốc phòng nước này đã đưa ra thông tin khá khác biệt với Mỹ về vụ việc ngày 19/6. RT dẫn thông báo Bộ Quốc phòng Nga khẳng định: “Trong khi được Su-27 hộ tống, chiếc RC-135 của Mỹ đã cố tình bay sát với chiến đấu cơ Nga, gây ra động thái khiêu khích”.

Mỹ tung ảnh tố Su-27 Nga tiếp cận 'không an toàn', cách máy bay do thám Mỹ chỉ 1,5m ảnh 2

Một bức ảnh khác do EUCOM công bố.

Bên cạnh đó, Nga khẳng định có nước này phải chặn một chiếc RC-135 khác của Mỹ chỉ 10 phút sau máy bay trinh sát xuất hiện trong các tấm ảnh Mỹ công bố.

Nga tuyên bố các máy bay của nước này luôn tuân thủ quy định của quốc tế đồng thời phàn nàn chính Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã cho hơn 15 máy bay trinh thám của khối này vào “vùng phụ cận gần nhất của không phận Nga trong tuần trước”.

Truyền thông Mỹ đưa tin rằng tính từ đầu tháng 6 tới nay, đã có 30 vụ tiếp xúc giữa chiến đấu cơ và tàu của Nga với NATO gần Biển Baltic và hầu hết đều được coi là an toàn và chuyên nghiệp.

Hà Linh/Báo Tin Tức

Dành cho bạn

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.