Hiện trường ám ảnh vụ sạt lở núi chôn vùi 141 người ở Trung Quốc

Lực lượng cứu hộ Trung Quốc đang khẩn trương tìm kiếm hơn 140 người được cho là bị vùi lấp dưới đất sau khi một vụ sạt lở núi nghiêm trọng đã xảy ra tại huyện Mậu, tỉnh Tứ Xuyên vào 6h sáng ngày 24/6.
Hiện trường ám ảnh vụ sạt lở núi chôn vùi 141 người ở Trung Quốc ảnh 1

Vụ sạt lở xảy ra vào lúc 6h sáng 24/6 tại khu vực hẻo lánh huyện Mậu, Tứ Xuyên, Trung Quốc.

Hiện trường ám ảnh vụ sạt lở núi chôn vùi 141 người ở Trung Quốc ảnh 2

Hiện số người mất tích đã lên tới 141 người.

Hiện trường ám ảnh vụ sạt lở núi chôn vùi 141 người ở Trung Quốc ảnh 3

Hơn 40 căn nhà cũng bị vùi lấp dưới lớp đất đá.

Theo giới chức địa phương, hơn 40 căn nhà trong làng Xinmo đã bị nuốt chửng dưới lớp đá tảng khổng lồ, sau khi một bên sườn núi bị sạt lở.

Theo tờ Nhân dân Nhật báo, ít nhất 141 người được báo cáo là mất tích. Vụ sạt lở núi gây tắc dòng sông chảy qua địa phận khoảng 2 km và chặn đứng con đường dài 1,6 km.

Hiện trường ám ảnh vụ sạt lở núi chôn vùi 141 người ở Trung Quốc ảnh 4

Vụ sạt lở núi gây tắc dòng sông chảy qua địa phận khoảng 2 km.

Hiện trường ám ảnh vụ sạt lở núi chôn vùi 141 người ở Trung Quốc ảnh 5

Đường cái bị lớp đất đá chặn lối đi.

Lực lương cứu hộ phải dùng dây thừng để di chuyển các tảng đá lớn cứu các nạn nhân đang bị chôn vùi. Xe ủi đất và máy xúc cũng được triển khai tới hiện trường.

Hiện trường ám ảnh vụ sạt lở núi chôn vùi 141 người ở Trung Quốc ảnh 6

Lực lượng cứu hộ khẩn trương tìm kiếm người bị nạn.

Hiện trường ám ảnh vụ sạt lở núi chôn vùi 141 người ở Trung Quốc ảnh 7

Nhân viên y tế cũng được điều động đến để chữa trị kịp thời cho các nạn nhân.

Wang Yongbo – một trong những nhân viên thuộc đội cứu hộ đang tìm kiếm nhận định: “Đây được coi là trận sạt lờ lớn nhất trong khu vực kể từ lần động đất Tứ Xuyên 2008 – thảm họa đã khiến 87.000 người thiệt mạng”.

Xem video lực lượng cứu hộ tìm kiếm người bị chôn vùi:

Cảnh sát địa phương cho biết mưa lớn kéo dài trong nhiều ngày nay là nguyên nhân khiến vụ sạt lở xảy ra.

Theo kênh truyền hình CCTV, có khoảng 500 người đang tham gia công tác cứu hộ.

Hồng Hạnh/Báo Tin Tức

Dành cho bạn

Các máy ly tâm tại cơ sở hạt nhân Natanz, Iran. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép chia sẻ, khai thác bởi bên thứ ba)

Iran phản hồi đề xuất chuyển urani làm giàu sang Nga

Ngày 4/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết Tehran đã nắm được đề xuất của Nga về việc chuyển urani đã làm giàu từ Iran sang Nga, song sẽ đưa ra quyết định dựa trên lợi ích quốc gia.

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.