Mỹ từ chối yểm trợ không quân cho Thổ Nhĩ Kỳ tại Idlib

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper tuyên bố nước này không cung cấp hỗ trợ trên không cho Thổ Nhĩ Kỳ trong chiến dịch quân sự tại tỉnh Idlib, Syria. 
Chú thích ảnh
Tiêm kích tàng hình F-35 Lightning II của Mỹ. Ảnh: Military Archive

Đài Sputnik đưa tin trả lời phóng viên tại Washington ngày 2/3 với câu hỏi liệu Mỹ có hỗ trợ Ankara trên không hay không, ông Mark Esper đã đáp thẳng thừng: “Không”. 

Bên cạnh đó, người đứng đầu Lầu Năm Góc cho hay: "Mỹ đang xem xét cấp thêm viện trợ nhân đạo cho người dân ở Syria. Đó là điều tôi đã trao đổi với Ngoại trưởng Mike Pompeo”. 

Ông cũng xác nhận việc đã trao đổi với Tổng thư ký Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg về tình hình tại Syria, đồng thời cho biết NATO đã chuẩn bị cho mọi tình huống có thể xảy đến. Bình luận về động thái mở cửa biên giới với Liên minh châu Âu của Ankara gần đây, ông Esper cho rằng đó hoàn toàn là quyết định của Thổ Nhĩ Kỳ. 

Trong diễn biến liên quan, Bộ Quốc phòng Nga ngày 2/3 cảnh báo Moskva không thể đảm bảo an toàn cho các máy bay Thổ Nhĩ Kỳ bay trên bầu trời Syria sau khi Damascus tuyên bố sẽ đóng cửa không phận trên khu vực Idlib.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cũng xác nhận thông tin nói rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan sẽ tổ chức các cuộc hội đàm về Syria tại thủ đô nước Nga vào ngày 5/3.

Cùng ngày, nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố hy vọng đạt được một lệnh ngừng bắn trong các cuộc hội đàm về Idlib với ông Putin.

Xem video Quân đội Syria đẩy lui cuộc tấn công của phiến quân tại Idlib (nguồn: SANA):

Hoàng Trang/Báo Tin tức

Dành cho bạn

NATO đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng

NATO đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng

Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây dương (NATO) Mark Rutte cho biết các nước thành viên liên minh đang đẩy mạnh đầu tư, hiện đại hóa cơ sở sản xuất và mở rộng năng lực của ngành công nghiệp quốc phòng.
WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

Các nguồn thạo tin của tờ The Wall Street Journal (Mỹ) cho biết Iran đã nối lại hoạt động sản xuất tên lửa đạn đạo tại các cơ sở ngầm và sử dụng linh kiện dự trữ. Diễn biến này đang đặt dấu hỏi đối với thành quả mà Mỹ và Israel từng quảng bá là thắng lợi lớn của cuộc chiến.
'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

Các cuộc tấn công của Houthi trong thời gian gần đây nhằm vào Saudi Arabia đã làm dấy lên câu hỏi liệu Riyadh có kích hoạt “Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Hồi giáo” - liên minh an ninh gồm Pakistan, Saudi Arabia và Thổ Nhĩ Kỳ hay không. Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan cho rằng khả năng này hoàn toàn có thể xảy ra.
Ba Lan ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay 4 tỷ USD để mua sắm khí tài quân sự   

Ba Lan ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay 4 tỷ USD để mua sắm khí tài quân sự   

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, Ba Lan vừa ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay trị giá 4 tỷ USD từ Mỹ nhằm hỗ trợ tài chính cho các chương trình mua sắm khí tài quân sự, trong bối cảnh chính quyền nước này tiếp tục đẩy mạnh hiện đại hóa quốc phòng và tăng cường năng lực phòng thủ tại sườn phía Đông của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).