Quân đội ​Syria thiết lập vùng cấm bay tại Idlib

Quân đội Syria ngày 1/3 thông báo áp dụng vùng cấm bay tại tỉnh Idlib, đồng thời tuyên bố bất cứ máy bay thù địch nào xuất hiện đều sẽ bị bắn hạ.
Chú thích ảnh
Pháo binh của quân đội Syria tấn công vào mục tiêu của phiến quân tại al-Habit, tỉnh Idlib, ngày 22/10/2019. Ảnh: AFP/TTXVN

Hãng thông tấn SANA dẫn tuyên bố của quân đội nêu rõ không phận ở khu vực Tây Bắc Syria, đặt biệt là ở Idlib, đã bị đóng đối với mọi máy bay hoặc máy bay do thám, và mọi máy bay vi phạm không phận sẽ bị coi như một mục tiêu thù địch và sẽ bị bắn hạ.

Quyết định trên được đưa ra sau khi tình hình trở nên căng thẳng giữa chính quyền Syria với Thổ Nhĩ Kỳ, nước được cho là đang ủng hộ các nhóm nổi dậy ở Idlib.

Một ngày trước đó, tổ chức Giám sát nhân quyền Syria (SOHR) cho biết 10 binh sĩ Syria đã thiệt mạng do các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Thổ Nhĩ Kỳ trong vòng 24 giờ ở Idlib.

Trong một diễn biến mới nhất, truyền thông nhà nước Syria cho biết quân đội nước này đã bắn rơi một máy bay do thám của Thổ Nhĩ Kỳ ở phía trên thị trấn Saraqeb, tại Idlib, đồng thời bác bỏ thông tin của hãng thông tấn Anadolu (Thổ Nhĩ Kỳ) rằng máy bay của quân đội chính phủ bị bắn rơi ở khu vực Tây Bắc.

Bích Liên (TTXVN)

Dành cho bạn

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Lầu Năm Góc đã trao cho Raytheon, thuộc tập đoàn RTX, hợp đồng trị giá 24,4 tỷ USD nhằm đẩy nhanh sản xuất tên lửa đánh chặn Standard Missile-6 (SM-6), trong bối cảnh quân đội Mỹ thúc đẩy bổ sung kho đạn dược sau các cuộc xung đột gần đây tại Trung Đông.

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 1/10, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thông báo Quân đội Đức sẽ thành lập trung đoàn chuyên trách các hệ thống không người lái đầu tiên trong năm 2027, với quân số lên tới 600 người và khả năng tác chiến ở cự ly tối đa 500 km.