Mỹ từ chối cấp thị thực cho Ngoại trưởng Iran dự họp Hội đồng Bảo an

Mỹ đã từ chối cấp thị thực cho Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif để ông có thể tới nước này tham dự cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) tổ chức trong tuần.
Chú thích ảnh
Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif bị Mỹ từ chối cấp thị thực. Ảnh: AP

Dẫn tiết lộ từ một nguồn tin ngoại giao tại Washington đăng trên tạp chí Foreign Policy, đài Sputnik đưa tin một quan chức chính quyền của Tổng thống Donald Trump đã gọi điện cho Tổng Thư ký LHQ Antonio Guterres vào ngày 6/1 thông báo Mỹ không cho phép Ngoại trưởng Zarif đặt chân vào lãnh thổ.

Trước đó, cũng theo nguồn tin ngoại giao, phái đoàn của Iran tại Liên hợp quốc chưa nhận được bất kỳ thông báo chính thức nào liên quan đến thị thực của Ngoại trưởng Zarif.

Ngoại trưởng Zarif dự kiến tới thành phố New York (Mỹ) và có bài phát biểu trước HĐBA LHQ vào ngày 9/1 về vụ việc Thiếu tướng Iran Qasem Soleimani bị sát hại vừa qua.

Tuần trước, Tư lệnh Lực lượng đặc nhiệm Quds thuộc Vệ binh Cách mạng Iran Thiếu tướng Qasem Soleimani thiệt mạng trong một vụ không kích bằng máy bay không người lái Mỹ nhằm vào mục tiêu ở gần sân bay quốc tế Baghdad (Iraq). Đích thân Tổng thống Donald Trump ra lệnh không kích. Vụ việc đe dọa thổi bùng xung đột giữa Iran và Mỹ vốn đang rất căng thẳng. 

Tổng thống Iran Hassan Rouhani và Lãnh tụ Tối cao Ali Khamenei đều cam kết sẽ không bỏ qua cái chết của Tướng Soleimani và coi hành động của Mỹ là một tội ác. 

Trong một dòng trạng thái Twitter, nhà lãnh đạo Mỹ Donald Trump cho hay Mỹ sẽ tấn công 52 mục tiêu Iran một khi quốc gia Trung Đông có hành động đáp trả.

Ngày 5/1, Tehran thông báo sẽ hủy bỏ mọi cam kết trong Kế hoạch hành động toàn diện chung (JCPOA) năm 2015, đồng nghĩa với việc nước này sẽ không còn bị giới hạn trong việc nghiên cứu và làm giàu urani.

Hồng Hạnh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.