Lãnh đạo Iran nhắc nhớ Tổng thống Mỹ về con số 290 và chuyến bay IR655

Ngày 6/1, Tổng thống Iran Hassan Rouhani đưa ra cảnh báo cứng rắn sau khi người đồng cấp Mỹ Donald Trump đe dọa tấn công 52 địa điểm ở nước Cộng hòa Hồi giáo này.
Chú thích ảnh
Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) và Tổng thống Iran Hassan Rouhani. Ảnh: AFP/TTXVN

Đăng tải trên mạng xã hội Twitter, Tổng thống Rouhani nêu rõ: "Những người đề cập con số 52 cũng phải nhớ con số 290. #IR655. Đừng  bao giờ đe dọa dân tộc Iran". IR655 là số hiệu chuyến bay của chiếc máy bay chở khách của hãng hàng không Iran Air bị tàu chiến Mỹ bắn rơi ở vùng Vịnh vào tháng 7/1988 khiến 290 người thiệt mạng. 

Nhà lãnh đạo Iran đưa ra tuyên bố trên trong bối cảnh khu vực Trung Đông rơi vào khủng hoảng sau khi Mỹ tiến hành không kích bằng máy bay không người lái nhằm vào sân bay quốc tế ở thủ đô Baghdad của Iraq hôm 3/1 khiến Tư lệnh đơn vị Quds thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), Thiếu tướng Qasem Qasem Soleimani thiệt mạng. Iran tuyên bố sẽ trả thù cho cái chết của Tướng Soleimani.

Ngày 4/1, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington đã lập danh sách 52 mục tiêu ở Iran, trong đó có những địa điểm văn hóa quan trọng của nước CH Hồi giáo này, nếu Tehran tấn công người và tài sản của Mỹ để trả đũa vụ không kích trên. Theo ông Trump, con số 52 này tượng trưng cho số người Mỹ bị giữ làm con tin tại Đại sứ quán Mỹ ở Tehran trong hơn một năm bắt đầu từ cuối năm 1979.  

Tuy nhiên, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper ngày 6/1 đã loại trừ khả năng tấn công các địa điểm văn hóa của Iran, khẳng định quân đội Mỹ sẽ không vi phạm luật xung đột vũ trang. Trước đó, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cũng đã loại trừ khả năng này. 

Theo luật pháp quốc tế, trong đó có nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) năm 2017 và Công ước La Haye năm 1954 về bảo vệ các tài sản văn hóa, việc tấn công các địa điểm, di sản văn hóa bị coi là một tội ác chiến tranh.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Iran Javad Zarif cảnh báo việc Mỹ sát hại Thiếu tướng Soleimani đã tạo ra "cơn thịnh nộ chống Mỹ trên toàn cầu".

Cùng ngày 6/1, Ngoại trưởng Mỹ Pompeo đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Kuwait Sheikh Ahmad Nasser al-Mohammad al-Sabah. Theo Hãng thông tấn Nhà nước Kuwait (KUNA), hai bên đã thảo luận về những diễn biến mới nhất tại khu vực, tái khẳng định tầm quan trọng của việc giảm căng thẳng, xử lý tình hình với sự sáng suốt và kiềm chế nhằm đạt được an ninh và ổn định.

Trên mạng xã hội Twitter, Thứ trưởng Quốc phòng Saudi Arabia Khalid bin Salman xác nhận đã có cuộc gặp với Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper, trong đó hai bên đã thảo luận các diễn biến tại khu vực, cũng như nỗ lực duy trì hòa bình và ổn định của khu vực và quốc tế.

Đặng Ánh (TTXVN)

Dành cho bạn

Tàu khu trục đầu tiên do Iran tự chế tạo Jamaran phóng thử tên lửa Nour ở ngoài khơi vùng Vịnh. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Iran cảnh báo sẵn sàng tấn công tàu chiến Mỹ nếu tiếp cận vùng biển nước này

Giới chức quân sự Iran cảnh báo sẵn sàng tấn công tàu chiến Mỹ nếu tiến gần vùng biển nước này, trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump cân nhắc mở thêm chiến dịch quân sự nhằm vào Tehran. Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố tàu chiến Mỹ hiện phải hoạt động cách xa eo biển Hormuz hàng trăm km.

Lý do Mỹ điều chỉnh thuế quan đối với hàng hóa nhập khẩu từ Canada

Lý do Mỹ điều chỉnh thuế quan đối với hàng hóa nhập khẩu từ Canada

Theo mạng tin “nationalnewswatch.com” ngày 24/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký một sắc lệnh dỡ bỏ một số loại thuế quan áp lên hàng hóa xuất khẩu từ Canada vào cuối tháng này, nhưng lại bổ sung thuế quan đối với hàng chục mặt hàng khác, bao gồm cả rác thải và nước thải từ Canada.

Lực lượng an ninh Israel tuần tra tại thành phố Hebron, Bờ Tây. Ảnh: THX/TTXVN phát

Israel mở chiến dịch quân sự quy mô lớn tại trung tâm kinh tế quan trọng của Bờ Tây

Ngày 24/10, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tiếp tục triển khai chiến dịch quân sự quy mô lớn tại thành phố Hebron, miền Nam Bờ Tây, sau vụ nổ súng khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng. Chiến dịch bao gồm các hoạt động truy quét, thẩm vấn nghi phạm, phong tỏa đường sá và phá dỡ một số công trình của người Palestine, làm dấy lên chỉ trích về nguy cơ áp dụng biện pháp trừng phạt tập thể đối với dân thường.