Mỹ, Trung Quốc tập trung nghiên cứu cách xử lý tiểu hành tinh có nguy cơ va vào Trái Đất

Cơ quan hàng không vũ trụ của Mỹ và Trung Quốc đều đã bắt đầu lập kế hoạch đối phó với tác động tiềm tàng của tiểu hành tinh có khả năng va vào Trái Đất.
Chú thích ảnh
Tiểu hành tinh 2024 YR4. Ảnh: NASA

Trong thời gian qua, truyền thông đã đăng tải nhiều thông tin về nguy cơ tiểu hành tinh có tên 2024 YR4 va chạm với Trái Đất. Theo Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA), tiểu hành tinh 2024 YR4 ước tính có đường kính khoảng 40 – 90m. Hiện tại, tiểu hành tinh 2024 YR4 có rất ít khả năng va chạm với Trái Đất vào năm 2032.

Xác suất va chạm của tiểu hành tinh này sẽ tiếp tục được đánh giá lại khi các nhà thiên văn học tiếp tục theo dõi. Đến tháng 4/2025, vật thể này sẽ ở xa đến mức các kính viễn vọng trên Trái Đất khó có thể phát hiện ra. Dự kiến đến năm 2028, khi 2024 YR4 lại tiếp cận gần Trái Đất và trở nên đủ sáng để có thể phát hiện được, sẽ có thêm cập nhật về tiểu hành tinh này.

Tuy nhiên, NASA đánh giá, 2024 YR4 hiện là vật thể vũ trụ nguy hiểm nhất gần Trái Đất. Tác động lên Trái Đất sẽ có sức mạnh tương đương với một quả bom hạt nhân.

Trung Quốc đã khởi động sáng kiến "phòng thủ hành tinh" nhằm ngăn chặn 2024 YR4 va chạm với Trái Đất. Cơ quan Khoa học, Công nghệ và Công nghiệp Quốc phòng Trung Quốc (SASTIND) gần đây công bố thành lập một đội phòng thủ không gian chuyên biệt. Diễn biến này báo hiệu Trung Quốc đang gia tăng tập trung vào an ninh trên không gian. Quá trình phát triển của đội phòng thủ này đã nhanh chóng được triển khai sau khi Viện Thiên văn học của Đại học Hawaii (Mỹ) phát hiện ra tiểu hành tinh 2024 YR4 vào cuối tháng 12/2024.

SASTIND đã đăng thông tin tuyển dụng trên nền tảng mạng xã hội WeChat, tìm kiếm những sinh viên tốt nghiệp có chuyên môn về giám sát tiểu hành tinh và hệ thống cảnh báo sớm.

Theo tờ Newsweek (Mỹ), phương pháp Trung Quốc đang theo đuổi có nhiều tương đồng với sứ mệnh Thử nghiệm chuyển hướng tiểu hành tinh kép (DART) của NASA.

Vào tháng 3/2023, NASA đã công bố báo cáo chi tiết nhất về DART, sử dụng tàu vũ trụ để thay đổi quỹ đạo của thiên thể, dựa trên cơ chế dùng động năng thẳng đứng để đẩy thiên thể ra khỏi đường đi, đủ để giữ cho Trái Đất an toàn.

Trong thử nghiệm ngày 26/9/2022, tàu vũ trụ DART đã đâm vào Dimorphos, một tiểu hành tinh đường kính 150 m, cách Trái Đất khoảng 11 triệu km, với tốc độ 22.530 km/h. Dimorphos là Mặt Trăng của tiểu hành tinh Dimymos gần Trái Đất. Cả 2 tiểu hành tinh này đều không gây nguy hiểm cho Trái Đất. NASA đã chi 330 triệu USD cho sứ mệnh DART, với 7 năm để phát triển.

Hà Linh/Báo Tin tức (Newsweek)

Dành cho bạn

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Trong khi Walmart đã giao thành công kiện hàng thứ một triệu bằng drone tại bốn bang của Mỹ từ hồi tháng 5 và Amazon đang chuẩn bị mở rộng dịch vụ giao hàng trên không tới gần 500 thành phố, thì Bỉ cũng đang dần bắt kịp xu hướng này với những bước đi thận trọng hơn.

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Hạ tầng khoa học chỉ thực sự tạo ra năng lực công nghệ quốc gia khi không dừng ở phục vụ nghiên cứu mà trở thành hệ thống biến tri thức thành công nghệ, nguyên mẫu và sản phẩm. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy Việt Nam nên chuyển từ đầu tư phòng thí nghiệm sang xây dựng “nhà máy tạo công nghệ”.

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã phối hợp với Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam bàn giao thiết bị đầu cuối và dịch vụ vệ tinh Starlink cho các địa phương, nhằm hỗ trợ kết nối kịp thời cho các thôn lõm sóng.

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Phát triển nhân lực công nghệ chiến lược không nên chỉ dừng ở mở ngành, tăng chỉ tiêu hay gửi người đi đào tạo. Kinh nghiệm Trung Quốc, Hàn Quốc cho thấy hướng hiệu quả hơn là đưa học viên trực tiếp tham gia quá trình nghiên cứu và phát triển (R&D) công nghệ, qua đó đồng thời tạo ra công nghệ và hình thành đội ngũ có khả năng làm chủ công nghệ.