NASA đẩy sớm kế hoạch đưa các phi hành gia mắc kẹt trở về Trái đất

Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA) và công ty SpaceX cho biết đang gấp rút điều chỉnh lịch trình phóng sứ mệnh luân phiên lên Trạm vũ trụ quốc tế (ISS) và đưa 2 phi hành gia bị mắc kẹt thời gian dài ở đây trở về Trái đất.
Chú thích ảnh
Ảnh tư liệu (minh họa): apnews.com

Theo thông báo từ NASA ngày 11/2, vụ phóng Crew-10 hiện được dự kiến vào ngày 12/3, tuy nhiên thời điểm cuối cùng vẫn phụ thuộc vào công tác chuẩn bị của phi hành đoàn, cũng như quá trình chứng nhận sẵn sàng bay của cơ quan.

Phi hành đoàn Crew-9, gồm phi hành gia Nick Hague của NASA, Aleksandr Gorbunov của Cơ quan hàng không vũ trụ Nga (Roscosmos), dự kiến sẽ trở về Trái đất sau vài ngày làm công tác bàn giao với Crew-10. Chuyến bay này cũng đưa 2 phi hành gia Suni Williams và  Butch Wilmore trở về Trái đất. Hai người này đã bị mắc kẹt trên ISS kể từ tháng 6 năm ngoái, do tàu Starliner của Boeing gặp sự cố kỹ thuật.

Sứ mệnh của Crew-10 sẽ đưa lên vũ trụ các phi hành gia Anne McClain và Nichole Ayers của NASA, Takuya Onishi của Cơ quan Thám hiểm hàng không vũ trụ Nhật Bản và Kirill Peskov của Roscosmos.

Trước đó, Crew-10 được dự kiến phóng đi vào cuối tháng 3, nhưng ban quản lý nhiệm vụ quyết định thay đổi kế hoạch và sử dụng tàu vũ trụ Dragon đã bay trước đó, có tên Endurance, thay vì tàu mới. Các nhóm chuyên gia đang hoàn tất đánh giá phần cứng đã bay trước đó của tàu vũ trụ, nhằm đảm bảo đáp ứng các yêu cầu về an toàn và chứng nhận của Chương trình phi hành đoàn thương mại của cơ quan.

Linh Tô (TTXVN)

Dành cho bạn

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Hạ tầng khoa học chỉ thực sự tạo ra năng lực công nghệ quốc gia khi không dừng ở phục vụ nghiên cứu mà trở thành hệ thống biến tri thức thành công nghệ, nguyên mẫu và sản phẩm. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy Việt Nam nên chuyển từ đầu tư phòng thí nghiệm sang xây dựng “nhà máy tạo công nghệ”.

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã phối hợp với Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam bàn giao thiết bị đầu cuối và dịch vụ vệ tinh Starlink cho các địa phương, nhằm hỗ trợ kết nối kịp thời cho các thôn lõm sóng.

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Phát triển nhân lực công nghệ chiến lược không nên chỉ dừng ở mở ngành, tăng chỉ tiêu hay gửi người đi đào tạo. Kinh nghiệm Trung Quốc, Hàn Quốc cho thấy hướng hiệu quả hơn là đưa học viên trực tiếp tham gia quá trình nghiên cứu và phát triển (R&D) công nghệ, qua đó đồng thời tạo ra công nghệ và hình thành đội ngũ có khả năng làm chủ công nghệ.