Mỹ, Trung Quốc sẽ họp sau vụ chiến đấu cơ 'khiêu khích'

Các quan chức quân đội Mỹ và Trung Quốc sẽ tiến hành thảo luận về các quy tắc hành xử, vài ngày sau khi Mỹ lên án hành động “nguy hiểm” của máy bay chiến đấu Trung Quốc chặn một máy bay tuần tra của Hải quân Mỹ.

Một quan chức Mỹ cho hay trong các ngày 27-28/8 tại Lầu Năm Góc, các quan chức quân đội Mỹ và Trung Quốc sẽ tiến hành thảo luận về các quy tắc hành xử, vài ngày sau khi Mỹ lên án hành động “nguy hiểm” của máy bay chiến đấu Trung Quốc chặn một máy bay tuần tra của Hải quân Mỹ.

Theo quan chức quốc phòng giấu tên trên, cuộc gặp sẽ có sự tham gia của một nhóm công tác để thảo luận các tiêu chuẩn hành xử đa phương cho những hoạt động trên không và trên biển.

Mỹ, Trung Quốc sẽ họp sau vụ chiến đấu cơ 'khiêu khích' ảnh 1

Máy bay J-11 của Trung Quốc đã khiêu khích máy bay Mỹ. Ảnh: Reuters

Trợ lý Cục phó Cục tác chiến Hải quân Mỹ, Thiếu tướng hải quân James Foggo, sẽ nằm trong thành phần phái đoàn quan chức quân đội Mỹ tham gia cuộc họp nhưng chưa rõ những quan chức nào của Trung Quốc sẽ tham gia cuộc thảo luận này.

Mặc dù được lên kế hoạch trước các sự cố gần đây nhưng cuộc họp tại Lầu Năm Góc nói trên sẽ đề cập đến mối quan ngại cốt lõi của Mỹ về hành vi quân sự của Trung Quốc.

Hành động khiêu khích của Bắc Kinh có thể leo thang thành một cuộc khủng hoảng lớn hơn bùng phát từ sự tính toán sai về mặt quân sự.

TN (Theo Reuters)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.