Máy bay Mỹ chuyển hướng vì 'đe dọa an ninh'

Một máy bay của American Airlines đã buộc phải thay đổi lộ trình sau khi giới chức nước này được thông báo về vấn đề "liên quan tới an ninh".
Truyền thông Mỹ đưa tin, chiều 24/8, một máy bay của American Airlines đã buộc phải thay đổi lộ trình sau khi giới chức nước này được thông báo về vấn đề "liên quan tới an ninh".
Máy bay Mỹ chuyển hướng vì 'đe dọa an ninh' ảnh 1

Một chiếc máy bay của American Airlines.

Tờ "Dallas Morning News" cho biết chuyến bay mang số hiệu 362, cất cánh từ Dallas (bang Texas) đang trên đường tới San Diego (bang Califonia), đã phải đổi hướng tới Phoenix (bang Arizona). Một quan chức Cục Tình báo Liên bang (FBI) Mỹ nói với giới truyền thông rằng vụ việc bắt nguồn từ một "mối đe dọa an ninh", song không cho biết thông tin chi tiết. American Airlines cũng từ chối trả lời phương tiện truyền thông về vụ việc này.Tuy nhiên, một loạt phương tiện truyền thông đưa tin một giám đốc điều hành Công ty Giải trí Trực tuyến Sony của Nhật Bản, người có mặt trên chuyến bay chở 167 hành khách nói trên, là mục tiêu của mối đe dọa. Trên tài khoản Twitter, vị giám đốc này cũng xác nhận rằng chuyến bay của ông đã phải thay đổi hành trình tới Phoenix, song không bình luận gì về mối đe dọa tới bản thân mình. Hãng Sony sau đó cũng ra thông báo cho hay FBI đang xử lý vụ việc.Ngày 25/8 (theo giờ Nhật Bản), "người khổng lồ" của Nhật Bản trong ngành giải trí thế giới này cho biết các địa chỉ âm nhạc và trò chơi trực tuyến của họ đã bị một nhóm tin tặc tấn công. Nhóm có tên gọi "Đội Lizard" đã thừa nhận gây ra vụ việc, đồng thời tuyên bố có thuốc nổ trên chiếc máy bay chở quan chức cấp cao của công ty Sony. Dòng tin nhắn của "Đội Lizard" có đoạn viết: "Hôm nay, chúng tôi đã cắm cờ Nhà nước Hồi giáo và vùng Levant (ISIL) trên các máy chủ của Sony", kèm theo bức ảnh một người đàn ông cầm lá cờ của nhóm Nhà nước Hồi giáo" (IS).TN (Theo AFP/THX)

Dành cho bạn

Lực lượng an ninh Israel tuần tra tại thành phố Hebron, Bờ Tây. Ảnh: THX/TTXVN phát

Israel mở chiến dịch quân sự quy mô lớn tại trung tâm kinh tế quan trọng của Bờ Tây

Ngày 24/10, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tiếp tục triển khai chiến dịch quân sự quy mô lớn tại thành phố Hebron, miền Nam Bờ Tây, sau vụ nổ súng khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng. Chiến dịch bao gồm các hoạt động truy quét, thẩm vấn nghi phạm, phong tỏa đường sá và phá dỡ một số công trình của người Palestine, làm dấy lên chỉ trích về nguy cơ áp dụng biện pháp trừng phạt tập thể đối với dân thường.

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.