Mỹ, Trung Quốc đạt được thỏa thuận quan trọng về kiểm toán

Ủy ban Giám sát kế toán các công ty đại chúng Mỹ (PCAOB) ngày 26/8 thông báo cơ quan này đã ký thỏa thuận với các nhà quản lý Trung Quốc để cho phép các cơ quan quản lý Mỹ kiểm tra và điều tra các công ty kế toán đã đăng ký ở Trung Quốc và Khu hành chính đặc biệt Hong Kong (Trung Quốc).
Chú thích ảnh
Ký kết thỏa thuận kiểm toán sẽ giúp các công ty Trung Quốc được niêm yết trên sàn chứng khoán New York, Mỹ. Ảnh: AFP/TTXVN

Hơn 10 năm qua, giới chức Mỹ đã yêu cầu được tiếp cận các tài liệu kiểm toán của các công ty Trung Quốc niêm yết tại Mỹ, nhưng Trung Quốc không muốn để các cơ quan quản lý nước ngoài thanh tra các công ty kế toàn của nước này do lo ngại về an ninh quốc gia.

Thỏa thuận trên đánh dấu sự "tan băng" một phần trong mối quan hệ giữa hai nước, và cũng là một sự xoa dịu đối với các công ty Trung Quốc, giới đầu tư và các sàn giao dịch của Mỹ, khi nó cho Trung Quốc cơ hội được tiếp tục tiếp cận thị trường vốn lớn nhất thế giới nếu thỏa thuận trên phát huy hiệu quả trong thực tiễn. Nếu không, Chủ tịch Ủy ban Giao dịch và Chứng khoán Mỹ (SEC) Gary Gensler cho biết khoảng 200 công ty của Trung Quốc có thể bị cấm khỏi các sàn giao dịch của Mỹ. Trước đó, SEC đã đưa tập đoàn Alibaba Group, JD.Com Inc, và NIO INC vào danh sách có công ty có nguy cơ này.

Giới chức Mỹ vẫn tỏ ra thận trọng khi công bố thỏa thuận trên, cảnh báo đây chỉ là bước đi đầu tiên và sự đánh giá của phía Mỹ về sự thuân thủ thỏa thuận của Trung Quốc sẽ dựa trên việc liệu các cơ quan quản lý Mỹ có được thực hiện việc kiểm tra mà không gặp trở ngại như thỏa thuận đã cam kết hay không.

Thế nhưng, theo PCAOB, đây vẫn là thỏa thuận chi tiết và mang tính quy tắc nhất mà PCAOB từng đạt được với Trung Quốc. Về phía mình, Ủy ban quản lý chứng khoán Trung Quốc (CSRC) cũng cho biết thỏa thuận trên là một bước quan trọng hướng đến việc giải quyết vấn đề về kiểm toán và đem lại lợi ích cho các nhà đầu tư, các doanh nghiệp và cả hai nước.

Về mặt nguyên tắc, thỏa thuận trên đáp ứng yêu cầu lâu nay của PCAOB là được tiếp cận đầy đủ các tài liệu kiểm toán không bị chỉnh sửa của Trung Quốc, được lấy lời khai từ nhân viên của các công ty kiểm toán ở nước này và có quyền tùy ý lựa chọn công ty nào bị kiểm tra.

Giới chức Mỹ cho biết đã thông báo các công ty được chọn vào ngày 26/8 và dự kiến sẽ đến Hong Kong, nơi thực hiện các cuộc kiểm tra, vào giữa tháng Chín.

Khánh Ly/TTXVN (Reuters)

Dành cho bạn

Các máy ly tâm tại cơ sở hạt nhân Natanz, Iran. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép chia sẻ, khai thác bởi bên thứ ba)

Iran phản hồi đề xuất chuyển urani làm giàu sang Nga

Ngày 4/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết Tehran đã nắm được đề xuất của Nga về việc chuyển urani đã làm giàu từ Iran sang Nga, song sẽ đưa ra quyết định dựa trên lợi ích quốc gia.

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.