Lãnh đạo Mỹ và Trung Quốc lên kế hoạch điện đàm

Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan ngày 27/6 cho biết Tổng thống Mỹ Joe Biden và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ liên lạc trong "vài tuần tới". 
Chú thích ảnh
Tổng thống Mỹ Joe Biden và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong cuộc gặp trực tuyến ngày 15/11/2021. Ảnh: AFP/TTXVN

Ông Sullivan nhấn mạnh rằng hai nhà lãnh đạo "sẽ có cơ hội tiến hành trao đổi trong vài tuần tới".

Tuần trước, ông Biden cho biết ông đã lên kế hoạch để "có một cuộc trò chuyện với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Mỹ nhấn mạnh hai bên vẫn chưa ấn định thời gian.

Trước đó, ông Biden từng để ngỏ cuộc điện đàm có thể sớm diễn ra.

Một cuộc điện đàm mới giữa các nhà lãnh đạo của hai nền kinh tế lớn nhất thế giới là sự kiện đã được mong đợi từ lâu trong bối cảnh Washington đang cân nhắc dỡ bỏ quy định đánh thuế đối với hàng nhập khẩu Trung Quốc, dự kiến hết hạn vào tháng 7 tới, để ứng phó với lạm phát. Cuộc gặp trực tuyến mới nhất giữa hai nhà lãnh đạo Mỹ- Trung diễn ra vào ngày 18/3.

Lan Phương  (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.