Mỹ - Trung Quốc có thể đạt được thỏa thuận thương mại trước hạn chót 1/3

Đó là nhận định của Chủ tịch Hội đồng cố vấn kinh tế Nhà Trắng Kevin Hassett khi đánh giá toàn diện tình hình kinh tế Mỹ trong cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình CNN ngày 23/1.
Chú thích ảnh
Ông Kevin Hassett. Nguồn ảnh: AP

Trong cuộc trả lời phỏng vấn, ông  Hassett cho rằng các cuộc đàm phán thương mại đang tiến triển, do đó, việc hai nền kinh tế lớn nhất thế giới đạt được thỏa thuận hoàn toàn có thể xảy ra.

Ông đánh giá tình hình hiện nay hết sức thuận lợi khi mà Trung Quốc nhận thấy nước này đang nắm trong tay cơ hội trở mình thông qua một thỏa thuận thương mại với Mỹ trong bối cảnh kinh tế của nước này giảm sút.

Ngoài ra, ông Hassett cho biết thêm ông không thấy bất cứ mối nguy nào về việc Mỹ sẽ bị hạ mức tín nhiệm trong bối cảnh chính phủ nước này đang đóng cửa một phần. Ông cho biết chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn duy trì dự báo kinh tế nước này tăng trưởng 3% và nguy cơ suy thoái gần như bằng 0 đến năm 2020.

Tuy nhiên, ông cảnh báo tốc độ tăng trưởng kinh tế Mỹ trong quý I/2019 sẽ bằng 0 nếu tình trạng Chính phủ Mỹ đóng cửa một phần kéo dài trong suốt quý này.

Ông Hassett đưa ra tuyên bố trên trong bối cảnh vòng đàm phán thương mại tiếp theo giữa Washington và Bắc Kinh sẽ diễn ra trong hai ngày 30-31/1 tại thủ đô Washington, trong khi tình trạng một số cơ quan bộ ngành của Mỹ đóng cửa bước sang ngày thứ 33 và chưa có dấu hiệu chấm dứt.

Cũng trong ngày 23/1, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh khẳng định nước này vẫn duy trì liên lạc chặt chẽ với Washington, trong bối cảnh hai nước đang nỗ lực giải quyết bất đồng thương mại.

Trước đó, ngày 22/1, báo Financial Times và hãng truyền thông CNBC đưa tin Washington đã hủy cuộc họp trù bị dự kiến diễn ra tuần này trước thềm chuyến thăm của Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc.

Giới chức Mỹ được dẫn lời chỉ ra một số vấn đề gai góc nhất trong giải quyết căng thẳng thương mại đạt được ít tiến bộ, trong đó có việc chuyển giao công nghệ và những chương trình cải cách cơ cấu sâu rộng đối với nền kinh tế Trung Quốc.

Phát biểu với báo giới, bà Hoa Xuân Oánh nhấn mạnh: "Tôi nhận thấy một quan chức Mỹ đã làm rõ vấn đề này. Hai bên duy trì liên lạc liên quan đàm phán thương mại, và tôi không nghe thấy bất kỳ thay đổi nào".

Chuyến thăm của ông Lưu Hạc vào tuần tới sẽ là chuyến thăm đầu tiên của ông tới thủ đô Washington của Mỹ kể từ tháng 5 năm ngoái.

Lan Phương (TTXVN)

Dành cho bạn

Mỹ đề xuất lập quỹ 10 tỷ USD tái thiết hạ tầng khu vực Trung Đông

Mỹ đề xuất lập quỹ 10 tỷ USD tái thiết hạ tầng khu vực Trung Đông

Chính quyền Tổng thống Donald Trump đề xuất đầu tư 5 tỷ USD vào một quỹ mới nhằm giúp các nước Trung Đông xây dựng lại cơ sở hạ tầng năng lượng bị tàn phá trong cuộc xung đột giữa Mỹ, Israel với Iran và giảm phụ thuộc vào eo biển Hormuz trong việc vận chuyển dầu và khí đốt.

Đại diện cấp cao phụ trách an ninh và chính sách đối ngoại Liên minh châu Âu (EU) Kaja Kallas phát biểu tại cuộc họp báo ở Brussels, Bỉ. Ảnh: AA/TTXVN

EU cần hơn 10 tàu chiến bảo vệ hàng hải Biển Đỏ

Đại diện cấp cao phụ trách an ninh và chính sách đối ngoại Liên minh châu Âu (EU) Kaja Kallas ngày 22/9 cho biết, sứ mệnh hải quân của khối nhằm bảo vệ hoạt động vận tải biển tại Biển Đỏ cần được tăng cường lên hơn 10 tàu chiến, trong bối cảnh hiện chưa có đủ số tàu này trong khu vực.

Sự cố viễn thông gây chao đảo ngành hàng không Mỹ

Sự cố viễn thông gây chao đảo ngành hàng không Mỹ

Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) cuối ngày 21/9 thông báo đã khắc phục hoàn toàn sự cố đường truyền viễn thông tại trạm kiểm soát không lưu khu vực Đông Bắc, chấm dứt tình trạng gián đoạn giao thông hàng không quy mô lớn khiến khoảng 7.000 chuyến bay trên khắp nước Mỹ bị hủy hoặc chậm chuyến.