Mỹ, Trung Quốc cáo buộc lẫn nhau vi phạm thỏa thuận thương mại

Căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc có dấu hiệu gia tăng khi cả hai cùng cho rằng mỗi bên không tuân thủ những gì đã đạt được tại vòng đàm phán thương mại tại thành phố Geneva (Thụy Sĩ) hồi tháng trước.
Chú thích ảnh
Quốc kỳ Mỹ (trái) và quốc kỳ Trung Quốc. Ảnh: IRNA/TTXVN

Ngày 2/6, Bộ Thương mại Trung Quốc ra thông cáo khẳng định việc Mỹ cáo buộc nước này vi phạm các điều khoản hai bên thống nhất tại cuộc đàm phán kinh tế và thương mại Trung-Mỹ tại Geneva là "không có căn cứ". Theo kết quả vòng đàm phán này, Mỹ nhất trí giảm thuế đối với hàng hóa Trung Quốc từ 145% xuống còn 30% trong 90 ngày. Đổi lại, Trung Quốc giảm thuế đối với hàng hóa Mỹ từ 125% xuống 10% trong cùng thời gian trên.

Tân Hoa Xã dẫn lời người phát ngôn Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết Mỹ đã liên tiếp áp đặt nhiều biện pháp hạn chế mang tính phân biệt đối xử với Trung Quốc. Các biện pháp này bao gồm ban hành hướng dẫn kiểm soát xuất khẩu chip trí tuệ nhân tạo (AI), ngừng bán phần mềm thiết kế chip cho Trung Quốc và thông báo thu hồi thị thực của sinh viên Trung Quốc. Theo người phát ngôn, những biện pháp như vậy đã vi phạm nghiêm trọng sự đồng thuận mà lãnh đạo hai nước đạt được trong cuộc điện đàm ngày 17/1 cũng như thỏa thuận tại Geneva.

Trung Quốc kêu gọi Mỹ duy trì những cam kết tại vòng đàm phán Geneva, đồng thời cảnh báo sẽ có những biện pháp mạnh mẽ để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

Những bình luận trên được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 30/5 nói rằng Trung Quốc đã vi phạm thỏa thuận với Mỹ. Ngoài ra, trả lời chương trình "Fox News Sunday" của kênh truyền hình Fox News, Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick cũng nói rằng Bắc Kinh đang "cố tình" kéo dài tiến độ thực hiện thỏa thuận. Tuy nhiên, cả Tổng thống Trump và Bộ trưởng Lutnick đều không đưa ra lý do hoặc giải thích cụ thể cho những tuyên bố của mình.

Nguyễn Hà  (TTXVN)

Dành cho bạn

Lực lượng an ninh Israel tuần tra tại thành phố Hebron, Bờ Tây. Ảnh: THX/TTXVN phát

Israel mở chiến dịch quân sự quy mô lớn tại trung tâm kinh tế quan trọng của Bờ Tây

Ngày 24/10, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tiếp tục triển khai chiến dịch quân sự quy mô lớn tại thành phố Hebron, miền Nam Bờ Tây, sau vụ nổ súng khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng. Chiến dịch bao gồm các hoạt động truy quét, thẩm vấn nghi phạm, phong tỏa đường sá và phá dỡ một số công trình của người Palestine, làm dấy lên chỉ trích về nguy cơ áp dụng biện pháp trừng phạt tập thể đối với dân thường.

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.