Mỹ trừng phạt cá nhân, thực thể tại Myanmar liên quan lừa đảo trực tuyến

Bộ Tài chính Mỹ cho biết nước này đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với một số cá nhân và thực thể tại Myanmar với cáo buộc liên quan đến các hoạt động lừa đảo trên không gian mạng (lừa đảo trực tuyến), nạn buôn bán người và buôn lậu xuyên biên giới.

Đây là vòng trừng phạt đầu tiên liên quan đến Myanmar mà chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra kể từ khi ông Trump nhậm chức hồi tháng 1 vừa qua.

Theo thông báo ngày 5/5 của bộ trên, các biện pháp trừng phạt được công bố cùng ngày. Một trong những cá nhân bị trừng phạt là nhân vật trung tâm trong mạng lưới các hoạt động lừa đảo trực tuyến bất hợp pháp và thu lợi bất chính từ việc ép buộc nạn nhân tham gia các hoạt động lừa đảo trên không gian mạng. Bộ trên nêu rõ, công dân Mỹ cũng là nạn nhân của các hoạt động như vậy.

Các biện pháp trừng phạt bao gồm đóng băng tài sản của các cá nhân trên tại Mỹ và cấm công dân Mỹ giao dịch với các cá nhân, tổ chức trên.

Trước đó, Liên minh châu Âu (EU) và Anh cũng đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với một cá nhân trong nhóm người trên.

Theo Liên hợp quốc, hàng trăm nghìn người đã bị các tổ chức tội phạm ở khu vực Đông Nam Á buôn bán và cưỡng ép làm việc trong các hoạt động lừa đảo trên không gian mạng trong những năm gần đây.

Nguyễn Hà (TTXVN)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.