Mỹ-Trung nên giải quyết bất đồng ở Biển Đông một cách xây dựng

Tướng Phòng Phong Huy khẳng định không đổ lỗi cho Mỹ gây căng thẳng ở Biển Đông, nhưng hối thúc giải quyết bất đồng một cách xây dựng.
Mỹ-Trung nên giải quyết bất đồng ở Biển Đông một cách xây dựng ảnh 1

Tướng Phòng Phong Huy (bên phải). Ảnh: AP

Ngày 13/5, Tân Hoa xã đưa tin Tổng Tham mưu trưởng Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc, Tướng Phòng Phong Huy ngày 12/5 đã nói với Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Mỹ, Tướng Joseph Dunford rằng Bắc Kinh và Washington cần giải quyết các bất đồng về khu vực tranh chấp trên Biển Đông một cách xây dựng.Theo Tân Hoa xã, ông Phòng Phong Huy đã nhấn mạnh hai bên cần "kiềm chế các hành động làm tổn hại quan hệ song phương và quân đội hai nước". Tướng Trung Quốc khẳng định nước này không đổ lỗi cho Mỹ gây căng thẳng trên Biển Đông, đồng thời hối thúc 2 bên "phải ghi nhớ tình hình chung và giải quyết các bất đồng theo một cách thức xây dựng".Về phần mình, Tướng Dunford tuyên bố Mỹ luôn sẵn sàng hợp tác với Trung Quốc để thiết lập "một cơ chế hiệu quả để kiểm soát rủi ro nhằm duy trì sự ổn định ở Biển Đông bằng những cách thức hoà bình".Cuộc thảo luận trên được thực hiện qua đường truyền video, diễn ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Trung Quốc và Mỹ leo thang khi 2 bên cáo buộc lẫn nhau quân sự hoá Biển Đông. Trong khi Trung Quốc tiến hành bồi đắp và xây dựng quy mô lớn ở khu vực tranh chấp thì Mỹ cũng tăng cường hoạt động tuần tra và diễn tập trên Biển Đông.
(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Lầu Năm Góc đã trao cho Raytheon, thuộc tập đoàn RTX, hợp đồng trị giá 24,4 tỷ USD nhằm đẩy nhanh sản xuất tên lửa đánh chặn Standard Missile-6 (SM-6), trong bối cảnh quân đội Mỹ thúc đẩy bổ sung kho đạn dược sau các cuộc xung đột gần đây tại Trung Đông.

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 1/10, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thông báo Quân đội Đức sẽ thành lập trung đoàn chuyên trách các hệ thống không người lái đầu tiên trong năm 2027, với quân số lên tới 600 người và khả năng tác chiến ở cự ly tối đa 500 km.